Chanathip nhận lệnh về khoác áo tuyển Thái Lan

(PLO)- HLV Mano Polking "kích hoạt đề án" World Cup 2026 cho bóng đá Thái Lan ngay từ bây giờ...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai “chủ công” của tuyển Thái Lan đang thi đấu ở J-League nhận lệnh phải về tập trung đội tuyển. “Messi Thái” Chanathip đang khoác áo CLB Kawasaki Frontole và Supachok đang khoác áo Consadole Sapporo phải về tập trung đội tuyển Thái Lan tập dượt và đá giao hữu ở Trung Đông. Những ngày FIFA cuối tháng 3, các CLB Nhật tất nhiên phải "nhả" hai tuyển thủ Thái Lan về đội tuyển.

Tuyển Thái Lan nuôi mục tiêu góp mặt World Cup 2026 và khâu chuẩn bị phải kích hoạt từ bây giờ. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tuyển Thái Lan nuôi mục tiêu góp mặt World Cup 2026 và khâu chuẩn bị phải kích hoạt từ bây giờ. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đợt tập trung cuối tháng của Thái Lan được cho là quan trọng, HLV Mano Polking cho biết, tuyển Thái Lan rất cần hai cầu thủ đang đá tại J-League về đi đá giao hữu để duy trì sự gắn kết toàn đội. Theo như lịch thi đấu, ngày 25-3, tuyển Thái Lan đá giao hữu với Syria tại Dubai và ngày 29-3 Thái Lan đá giao hữu với chủ nhà UAE tại Abu Dhabi.

Ông Mano Polking đã có “chỉ số tin tưởng” cao hơn với các nhà chuyên môn Thái Lan và LĐBĐ Thái Lan khi thiếu các trụ cột như Chanathip, Supachok, Suphachai, Thitiphan nhưng Thái Lan vẫn bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2022 vừa qua, trong đó họ đánh bại “kẻ thách thức” tuyển Việt Nam 3-2 qua hai trận chung kết.

Bây giờ đây mục tiêu của tuyển Thái Lan và ông Mano Polking là chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023 thi đấu vào đầu năm 2024 tại Qatar. Sau đó là Thái Lan cố gắng để góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2026.

Thành phần tuyển Thái Lan tập trung vào cuối tháng, ngoài hai cầu thủ đang thi đấu tại Nhật, còn có các gương mặt khác như Suphanat Muanta, Elias Dolah, Theerathon, Nikolas Mitkelson, Manuel Tom Bihr...

LĐBĐ Thái Lan và cả HLV Mano Polking đang xây dựng chiến lược căn cơ để đội tuyển Thái Lan săn vé dự World Cup 2026, giải đấu đầu tiên có đến 48 đội tham dự. FIFA vẫn chưa tuyên bố khu vực châu Á có bao nhiêu suất, nhưng khả năng cao là có thể từ 8 đến 8,5 suất so với hiện nay là 4,5 suất khi World Cup có 32 đội.

Các đội châu Á vừa qua thể hiện tốt tại World Cup 2022 như Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Úc...nên FIFA sẽ "chiếu cố" gia đình bóng đá châu Á để khích lệ tinh thần các đội tuyển châu Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.