Chanathip khiêu chiến, tuyển thủ Việt Nam thận trọng

(PL)- Chân sút Chanathip Songkrasin số một của Thái Lan chơi bóng ở J-League vừa gia nhập đội tuyển vào sáng 1-9 đã rất tự tin tuyên bố dốc hết sức mình đánh bại đội khách Việt Nam ngày 5-9. 

Cuộc đối đầu gần nhất với tuyển Việt Nam của Chanathip diễn ra cách đây bốn năm cũng ở vòng loại thứ hai World Cup với hai lần anh cùng đồng đội giành chiến thắng 3-0 và 1-0.

Chanathip và ba cầu thủ giỏi khác của tuyển Thái từng không góp mặt ở AFF Cup 2018 vì bận chơi bóng tại nước ngoài mà CLB không có nghĩa vụ trả về bởi giải đấu này không nằm trong hệ thống của FIFA. Lần đó Thái Lan bị loại khỏi bán kết, còn tuyển Việt Nam qua mặt Malaysia để đăng quang. Người Thái đến giờ vẫn còn ấm ức, đổ lỗi do không có Chanathip và một số nhân tố khác đã khiến đội tuyển mất chức vô địch Đông Nam Á.

Còn ở King’s Cup 2019 hồi tháng 6, chủ nhà Thái Lan thua nhẹ tuyển Việt Nam 0-1 vào phút cuối cũng không có Chanathip do chấn thương. Cho nên trước cuộc tái đấu ngày 5-9, chân sút đang có phong độ cao trong màu áo Consadole Sapporo rất háo hức đòi lại những món nợ từ thầy trò Park Hang-seo.

Trong khi đó, các tuyển thủ Việt Nam rất thận trọng và khiêm tốn khi nói về đại chiến với Thái Lan lẫn đối đầu Chanathip. Từ đội trưởng Quế Ngọc Hải cho đến đội phó Văn Toàn, tiền vệ Hùng Dũng,… đều cho rằng Chanathip có lối chơi đa dạng và nguy hiểm. Tuy nhiên, cả đội sẽ tập trung tối đa đối phó với cả đội tuyển Thái Lan chứ không chỉ có mỗi Chanathip. Riêng ông Park cũng đánh giá chân sút này rất lợi hại nhưng ông có cách hạn chế sức ảnh hưởng của cầu thủ hay nhất Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.