Chặn tôn ngoại 'mượn' VN trốn thuế tái xuất sang Campuchia

(PLO)- Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo dấu hiệu gian lận, lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại đối với mặt hàng tôn mạ, tôn màu nhập khẩu.
Nhằm đảm bảo tính hiệu quả của các biện pháp phòng vệ thương mại, ngăn chặn gian lận thương mại, tránh thất thu thuế cho ngân sách nhà nước, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra đối với các lô hàng tạm nhập, tái xuất (đặc biệt là những lô hàng tái xuất sang Campuchia), các lô hàng kê khai là nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.
Cùng với đó, tăng cường hậu kiểm tra đối với các doanh nghiệp có lượng nhập khẩu tôn mạ, tôn màu gia tăng đột biến. Ngăn chặn tình trạng kê khai sai mã HS để lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại thông qua kiểm tra chuyên ngành, giám định hàng hóa nhập khẩu, kiểm tra thực tế…
Đồng thời, các đơn vị cũng tăng cường kiểm tra xuất xứ hàng hóa; rà soát hoạt động nhập khẩu tôn mạ, tôn màu bằng đường tiểu ngạch để ngăn chặn hàng nhập khẩu, hàng kém chất lượng, hàng gian lận nguồn gốc xuất xứ.
Tổng cục Hải quan cho biết, trước đó Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính phối hợp tăng cường kiểm tra mặt hàng tôn mạ, tôn màu nhập khẩu theo các nội dung nêu trên.
Qua đó, Bộ Công Thương cũng đề nghị Bộ Tài chính xem xét thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm: đại diện Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan), Bộ Công Thương (Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Công nghiệp, Cục Phòng vệ thương mại), Hiệp hội Thép Việt Nam tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất lớn hoặc có kim ngạch nhập khẩu tăng đột biến nhằm thực hiện biện pháp phòng vệ thương mại, ngăn chặn gian lận thương mại, tránh thất thu thuế cho ngân sách nhà nước đối với mặt hàng này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.