'Chân gỗ' Giroud của Deschamps và giấc mơ Brazil

(PLO)- Ứng viên vô địch World Cup 2022 - Pháp còn 10 cầu thủ vô địch bốn năm trước, trong đó có Giroud, Mbappe, Hugo Lloris, Griezmann...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bốn năm trước, HLV Deschamps của tuyển Pháp đã ra sức bảo vệ cho cậu học trò “chân gỗ”, trung phong Oliver Giroud. Bốn năm sau tại World Cup 2022 này, Giroud đã 36 tuổi vẫn nằm trong số “vũ khí tối thượng” để Pháp bảo vệ ngôi vô địch World Cup.

HLV Deschamps cũng như người Pháp đang âm thầm mơ một giấc mơ, tuyển Pháp bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup. Điều mà chỉ có Brazil làm được cách đây 60 năm rồi (World Cup 1958 và 1962).

World Cup 2022

Bốn năm trước Giroud được chọn đá World Cup đã bị dư luận Pháp lo lắng. Ảnh: Getty

Bốn năm trước, rất nhiều nhà chuyên môn, trong đó có “vua” Eric Cantona phê phán HLV Deschamps rất dữ dội vì bỏ qua Benzema để gọi “chân gỗ” Oliver Giroud vào tuyển Pháp đá World Cup, bất chấp lúc đó Giroud đang thể hiện rất tốt ở Chelsea.

Lần này ở tuổi 36, Giroud vẫn đang “chạy tốt” ở AC Milan và anh được HLV Deschamps tiếp tục trọng dụng. Giroud khỏe, “làm tường”, làm “chim mồi” và thu hút phòng ngự đối phương cực tốt.

Giroud được xem là “chân gỗ” nhưng anh có một phong cách ghi bàn đơn giản theo “chất gỗ” của mình, đó là bàn thắng một chạm, rất giống phong cách các tiền đạo như Shearer, Van Nistelrooy trước đây. Nếu một cầu thủ có kỹ thuật không dẻo, không uyển chuyển thì chọn cho mình vị trí, điểm rơi, cảm giác vị trí tốt thì “chất gỗ” ấy vẫn rất đáng sợ. HLV Deschamps đã biến “chất gỗ” của Giroud thành thế mạnh.

Giroud đóng vai trò lôi kéo, giãn hàng phòng ngự đối phương nhưng một khi Mbappe, Griezmann (hay Benzema) mà bị kèm chặt thì Giroud lại tung hoành và ăn bàn.

Hồi World Cup 2018, thực tế rất nhiều người bảo rằng, Giroud vô dụng, nhưng HLV Deschamps lại có lý lẽ của mình và Pháp đã lên ngôi vô địch. Không có “chim mồi” Giroud, chưa chắc Griezmann hay Mbappe dễ dàng tỏa sáng. Thế mạnh của Giroud là sự càn lướt, lôi kéo, thật nguy hiểm nếu để “xổng” Giroud, đó chính là thứ mà HLV Deschamps cần ở tiền đạo của AC Milan này.

Rất tiếc World Cup 2022 này Pháp thiếu hai trụ cột Kante và Pogba (chấn thương), hai tiền vệ đánh chặn cực giỏi và phát động tấn công cực chất. HLV Deschamps đang “thực hiện chế độ ẩn” cho đội, ít phát biểu, ít nêu tham vọng nhưng rõ ràng Pháp là ứng viên lớn trong mắt của các nhà chuyên môn. Thậm chí nhiều người cho rằng, Pháp và Brazil là hai ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch.

Trong cơn bão chấn thương hiện nay ập xuống nhiều đội tuyển trước thềm World Cup, nhà đương kim vô địch Pháp mất đi hai trụ cột Kante và Pogba quả là đáng tiếc.

Hãy chờ cách thể hiện của tuyển Pháp, của HLV Deschamps có làm được chuyện bảo vệ ngôi vô địch World Cup như Brazil từng làm được 60 năm về trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.