Chân dung tướng Lý Thượng Phúc - tân bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc

(PLO)- Thượng tướng Lý Thượng Phúc, 65 tuổi, được bầu giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thay cho người tiền nhiệm Ngụy Phượng Hòa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, Thượng tướng Lý Thượng Phúc, 65 tuổi, được bầu giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc (TQ), thay cho người tiền nhiệm Ngụy Phượng Hòa, theo tờ China Daily.

Thượng tướng Lý Thượng Phúc - tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh: AFP

Thượng tướng Lý Thượng Phúc - tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh: AFP

Các chuyên gia quốc phòng nhận định việc bổ nhiệm ông Lý có thể là một phần thưởng dành cho những đóng góp của ông trong việc hiện đại hóa quân đội TQ.

Theo các chuyên gia, xuất thân là một kỹ sư hàng không vũ trụ và từng làm việc trong chương trình vệ tinh của TQ sẽ hỗ trợ ông Lý đạt được những mục tiêu tạm thời mà Chủ tịch Tập Cận Bình đặt ra với quân đội.

Với tư cách là bộ trưởng quốc phòng, ông Lý cũng có thể sẽ tham gia chặt chẽ vào các mối quan hệ quân sự ở châu Á, tham dự các sự kiện như các cuộc họp của các nhà lãnh đạo quốc phòng châu Á và Đối thoại an ninh Shangri-La ở Singapore, theo hãng tin Reuters.

Năm 2016, ông Lý được bổ nhiệm giữ chức phó chỉ huy và tham mưu trưởng Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược của quân đội TQ (PLASSF). Đây là cơ quan tinh nhuệ được giao nhiệm vụ thúc đẩy quá trình tăng cường năng lực tác chiến mạng và không gian của Bắc Kinh, theo tạp chí The Diplomat.

Sau đó, ông được bổ nhiệm làm trưởng ban Phát triển Trang thiết bị của Quân ủy Trung ương (CMC) - cơ quan quản lý quốc phòng của TQ chịu sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, theo CNN.

Ông Lý được thăng cấp tướng vào năm 2019 - một năm sau khi ông bị Mỹ trừng phạt vì mua máy bay chiến đấu và tên lửa đất đối không của Nga, theo tờ South China Morning Post.

Theo The Diplomat, ông Lý có mối quan hệ sâu sắc với các doanh nghiệp hàng không vũ trụ phục vụ mục đích quân sự của TQ.

Chuyên gia James Char thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (Singapore) nói với Reuters: “Nền tảng hoạt động và công nghệ của tân bộ trưởng quốc phòng TQ đặc biệt phù hợp với việc nước này đặt mục tiêu trở thành ‘quân đội đẳng cấp thế giới’ vào năm 2049”.

Ông Alexander Neill - chuyên gia phân tích an ninh ở Singapore nói với Reuters: “Tôi nghĩ rằng ông Lý được bổ nhiệm vị trí này là vì ông ấy đã hỗ trợ ông Tập Cận Bình trong những lĩnh vực quan trọng của quá trình hiện đại hóa”.

Theo The Diplomat, sự thăng tiến của ông Lý phản ánh sự phát triển chưa từng có lực lượng vũ trụ TP kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012.

Điều này cũng báo hiệu với thế giới rằng, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, TQ sẽ tiếp tục ưu tiên lĩnh vực hàng không vũ trụ trong chương trình hiện đại hóa quốc phòng trong nhiệm kỳ thứ ba của ông Tập Cận Bình và hơn thế nữa, theo The Diplomat.

Tân bộ trưởng quốc phòng TQ nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ

Tháng 9-2018, ông Lý Thượng Phúc có tên trong danh sách trừng phạt do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, theo hãng tin Bloomberg.

Vào năm 2017, ông Lý đã mua 10 máy bay chiến đấu Su-35 và các thiết bị liên quan hệ thống tên lửa đất đối không S-400 từ Rosoboronexport - một nhà xuất khẩu vũ khí của Nga.

Theo lệnh trừng phạt, ông Lý bị cấm giao dịch với hệ thống tài chính Mỹ, phong tỏa tất cả tài sản ở Mỹ (nếu có) và không được cấp thị thực.

Ngày 3-3, người phát ngôn Lầu Năm Góc Marty Meiners nói rằng quân đội Mỹ không bình luận về các báo cáo của phương tiện truyền thông đề cập những thay đổi lãnh đạo của TQ, nhưng để ngỏ mong muốn duy trì liên lạc với quân đội TQ.

“Các đường dây liên lạc cởi mở có thể giúp chúng tôi quản lý rủi ro, tránh tính toán sai lầm và quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm” - ông Meiners nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.