Chấn động vụ nam sinh nghi giết hai cô giáo ở Thụy Điển

(PLO)- Một học sinh cấp 3 bị cáo buộc đã tấn công và sát hại hai nữ giáo viên tại ngôi trường mình đang theo học ngày 22-3 ở Thụy Điển.  
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin AFP cho hay cảnh sát Thụy Điển ngày 22-3 đã tổ chức họp báo thông tin về vụ một nam sinh bị nghi sát hại hai cô giáo tại ngôi trường mình đang theo học thuộc TP Malmo - thành phố lớn thứ ba nước này. 

Theo đó, vụ việc xảy ra tại trường cấp 3 Malmo Latin chuyên về nghệ thuật vào ngày 22-3. Hai nạn nhân, trong độ tuổi từ 50 và đều là nữ, đang giảng dạy tại trường còn nghi phạm là một học sinh đang theo học. Tên của ba người này chưa được tiết lộ. 

Chưa rõ vụ tấn công diễn ra như thế nào, song cảnh sát cho biết nghi phạm mang theo nhiều hung khí có tính sát thương giống dao, tấn công hai cô giáo khi hai người này ở trường. Khoảng 50 học sinh và giáo viên khác cũng đang ở trường tại thời điểm xảy ra vụ việc. 

Cảnh sát vũ trang có mặt tại trường Malmo Latin sau khi xảy ra vụ tấn công ngày 22-3. Ảnh: AFP

Sau khi sát hại hai giáo viên trên tầng ba của trường, nghi phạm được cho là đã hạ vũ khí và liên lạc với cảnh sát để đầu thú.

Cảnh sát lập tức cử lực lượng phản ứng và bắt giữ đối tượng khoảng 10 phút sau khi gây án và thu giữ toàn bộ vũ khí mang theo. Hai nạn nhân được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. 

Cảnh sát trưởng TP Malmo - bà Petra Stenkula cho biết các điều tra viên đang tiến hành làm rõ động cơ gây án của nghi phạm, và liệu đối tượng có chủ đích chỉ nhắm vào hai nạn nhân từ trước không hay đây chỉ là hai nạn nhân đầu tiên và đối tượng có kế hoạch sát hại thêm nhiều người khác. 

Bà cũng chia sẻ rằng nghi phạm không có tiền án tiền sự nhưng cảnh sát đang điều tra thêm vào lý lịch của và hành tung của đối tượng trong những ngày trước khi diễn ra vụ tấn công. Cảnh sát cũng đang chuẩn bị lục soát nhà thủ phạm. 

Hiện Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson đã lên tiếng chia buồn với gia đình các nạn nhân và kêu gọi người dân cảnh giác trước các vụ tấn công tương tự. 

Theo AFP, vụ việc lần này diễn ra chỉ vài tháng sau một vụ tấn công bằng dao xảy ra TP Kristianstad của Thụy Điển hồi tháng 1. Theo đó, cũng một học sinh dùng dao tấn công làm chết một giáo viên và một học sinh khác bị thương tại một ngôi trường trong khu vực. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.