Chạm trán U-22 Việt Nam, Thái Lan có thể vắng hai trụ cột

(PLO)- Nhà cầm quân Issara Sritaro vẫn muốn Thái Lan nhất bảng vào bán kết SEA Games gặp Myanmar.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dù U-22 Việt Nam (VN) và U-22 Thái Lan đã có vé vào bán kết SEA Games 32, nhưng còn cần phân định ngôi nhất bảng qua trận chung kết bảng 19 giờ hôm nay 11-5.

U-22 Thái Lan có thể vắng hai trụ cột gồm trung vệ Jonathan Khemdee, tiền vệ Purachate cũng có thể vắng do chưa có phong độ cao nhất vì chấn thương.

Thái Lan muốn vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Ảnh: CTP

Thái Lan muốn vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Ảnh: CTP

Trung vệ Jonathan Khemdee của Thái Lan từ hôm khai mạc bóng đá SEA Games 32 đến nay chỉ vào sân một lần từ băng ghế dự bị trong trận Thái Lan thắng Lào 4-1. Đã vậy trung vệ đang khoác áo Ratchaburi này cũng vắng mặt trong buổi tập chiều 10-5.

HLV Issara Sritaro nói rằng, U-22 Thái Lan có thể vắng hai trụ cột này nhưng không phải là vấn đề lớn của Thái Lan vì đã có phương án thay thế, mặt khác Thái Lan đã vào bán kết rồi.

Dẫu sao, dù lực lượng thế nào thì Thái Lan vẫn muốn tiến vào bán kết với ngôi vị nhất bảng B rồi vào chung kết. Sritaro tự tin tuyên bố U-22 Thái Lan muốn thắng từng trận một và sẵn sàng làm điều đó.

Còn với trường hợp của Purachate, tuy báo chí Thái Lan hoài nghi về khả năng ra sân của anh, nhưng bản thân tiền vệ này lại khẳng định anh đã đạt được phong độ cao và sẵn sàng xung trận ở trận cuối cùng gặp VN và đánh bại U-22 VN để lên ngôi vô địch. Tuy nhiên đó là suy nghĩ của cầu thủ, còn nhà cầm quân Sritaro lại có những toan tính khác.

Có lẽ cả HLV Sritaro và Troussier đều có suy nghĩ cả hai đã có vé vào bán kết rồi sẽ không chơi “khô máu” để rồi nhận thẻ phạt, chấn thương một cách không cần thiết, mà dưỡng sức cho trận bán kết khi cả hai cùng hướng đến ngôi vị cao nhất.

U-22 Việt Nam không quá đặt nặng ngôi nhất bảng? Ảnh: ANH PHƯƠNG

U-22 Việt Nam không quá đặt nặng ngôi nhất bảng? Ảnh: ANH PHƯƠNG

Việc tránh Indonesia ở bán kết chẳng phải là vấn đề lớn với nhà đương kim vô địch VN và cả Thái Lan.

Trận đấu lúc 19 giờ hôm nay, VN chỉ có con đường đánh bại Thái Lan mới lên ngôi nhất bảng và gặp Myanmar ở bán kết, còn nếu hòa hoặc thua thì gặp “kẻ thách đấu” Indonesia đang khát khao lên ngôi vô địch sau nhiều kỳ SEA Games gần đây họ chỉ về nhì hoặc thấp hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.