Chắc chắn Olympic Tokyo 2020 sẽ dời sang 2021

(PL)- Trưởng đoàn thể thao Úc tại Olympic 2020 Ian Chesterman lên tiếng với các VĐV Úc: “Hãy chuẩn bị tinh thần đi, Olympic 2020 sẽ chuyển sang năm 2021!”.

Khi mà Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và mới đây chủ nhà Nhật tưng bừng đón ngọn lửa Olympic chuẩn bị rước ngọn lửa đi khắp nước Nhật, thì hai quan chức cao cấp nhất của thể thao Úc đều khẳng định Olympic Tokyo 2020 không thể diễn ra năm 2020. Hai thành viên đó là Trưởng đoàn thể thao Úc Ian Chesterman và Giám đốc điều hành Ủy ban Olympic Úc Matt Caroll.

Ông Chesterman nói với AFP rằng IOC đã tiến hành một cuộc họp trực tuyến thâu đêm và IOC đang đi đến quyết định hoãn sang năm 2021.

Hai quan chức cao cấp của thể thao Úc khẳng định sẽ hoãn Olympic Tokyo 2020 sang năm 2021. Ảnh: CTP

Nếu điều này là sự thật thì đây là quyết định được sự đồng thuận cao nhất của mọi giới. Cách đây một tuần, Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để tìm một lời khuyên và ông Trump thẳng thắn nói hãy hoãn Olympic sang năm 2021. Sau đó, Thủ tướng Abe tiếp tục cầu cứu nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7), tổ chức này cũng nêu quan điểm hoãn sang năm 2021 nhưng vẫn thòng thêm - G7 không quyết được vấn đề về Olympic.

Những ngày qua, IOC chịu áp lực cực lớn trước sức ép và lời đề nghị cũng như phản ứng lại việc chậm trễ đưa ra quyết định và có phần thuận theo hướng Olympic Tokyo 2020 vẫn diễn ra đúng thời gian như dự kiến.

Thể thao Canada từng lên tiếng: “Nếu Olympic vẫn diễn ra ngày 24-7, Canada sẽ không gửi đoàn VĐV đến dự Olympic lẫn Paralympic!”.

Trưởng đoàn thể thao Úc Ian Chesterman giải thích thêm: “Olympic không thể khai mạc ngày 24-7 được vì nhiều môn chưa kết thúc vòng loại Olympic và nạn dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành dữ dội, chưa kiểm soát được. Với nạn dịch đang diễn biến như thế này thì còn ai dám thi tài thể thao. Hiện nay giới VĐV đỉnh cao đang có một tâm lý rất bất ổn nếu đẩy họ ra tập luyện và thi đấu vì họ phải đối mặt với những thách thức và rủi ro cao độ. Thời điểm này họ cần ở nhà tránh bệnh dịch và bên cạnh gia đình và người thân”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.