Cha Hàn Quốc xin vào nơi cách ly lo 2 con trở về từ Vũ Hán

(PLO)- Một cư dân Hàn Quốc đã tự xin vào nơi cách ly dành cho người trở về từ tâm điểm dịch Corona để lo cho hai con được đưa về nước tuần qua.

Theo Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, cư dân nói trên là cha của hai đứa trẻ 10 tuổi và tám tuổi được đưa về nước trên một trong hai máy bay thuê từ TP Vũ Hán của Trung Quốc vào ngày 31-1.

Mẹ của hai đứa trẻ, mang quốc tịch Trung Quốc, không được phép lên máy bay do lệnh phong tỏa của chính quyền nước này, theo hãng thông tấn Yonhap.

Người cha và hai đứa con nằm trong 528 người bị cách ly ở Asan, còn 173 người khác bị cách ly Jincheon. Cả hai TP này đều nằm ở phía nam thủ đô Seoul.

Xe chở cơm hộp cho những người trở về từ Trung Quốc được khử trùng trước khi được đưa vào nơi cách ly ở TP Jincheon. Ảnh: YONHAP

Trong 368 người Hàn Quốc trên chuyến bay thuê đầu tiên hôm 31-1, 18 người cho thấy các triệu chứng sau khi đến. Sau đó, trên chuyến bay thứ hai chở 333 người về nước hôm 1-2, bảy người có triệu chứng khi hạ cánh.

Toàn bộ 25 người đã cho kết quả xét nghiệm âm tính, theo cơ quan kiểm dịch Hàn Quốc.

18 người có triệu chứng trên chuyến bay thuê đầu tiên không bao gồm một người đàn ông 28 tuổi được xác nhận là trường hợp thứ 13 nhiễm virus Corona hôm 2-2.

Người đàn ông không cho thấy triệu chứng khi về đến Hàn Quốc và được đưa đến nơi cách ly ở Asan cùng với những người khác vào ngày 31-1.

Nhưng người này bị bệnh vào hôm sau và cho kết quả xét nghiệm dương tính. Người này đã được chuyển đến một bệnh viện ở Seoul.

Tổng cộng, 700/701 người Hàn Quốc được đưa về từ Vũ Hán đã bị cách ly ở Asan hoặc Jincheon. Họ sẽ được thôi cách ly nếu không có triệu chứng mắc bệnh sau ít nhất hai tuần.

Các quan chức cho biết những người ở cơ sở Asan và Jincheon đang được kiểm tra hai lần mỗi ngày. Tất cả người bị cách ly đều có phòng riêng và được yêu cầu duy trì khoảng cách 2 m khi nói chuyện với người khác để giảm nguy cơ lây truyền từ người sang người.

Seoul tin có khoảng 300 người Hàn Quốc vẫn còn ở lại Vũ Hán.

Hàn Quốc đã xác nhận thêm ba trường hợp nhiễm virus Corona vào ngày 2-2, đưa tổng số ca nhiễm virus có khả năng gây chết người này lên 15 người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.