CEO VinaCapital: ‘Rất hứng thú đầu tư mạo hiểm’

(PL)- Thị trường vận tải và logistics rất rộng lớn nên còn rất nhiều cơ hội cho các đơn vị trong nước phát triển.

Tập đoàn VinaCapital mới đây thông qua Quỹ VinaCapital Ventures đã trao tấm séc đầu tiên hơn 2 triệu USD cho FastGo và Logivan, hai công ty startup cung ứng giải pháp công nghệ trong vận tải đường bộ của Việt Nam (VN).

Trò chuyện với Pháp Luật TP.HCM, ông Don Lam (quốc tịch Canada), Tổng Giám đốc VinaCapital, Phó ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nói đây là cầu nối để đưa doanh nghiệp (DN) Việt có tiềm năng đến với thương trường quốc tế và ngược lại.

Giúp DN Việt bước ra thế giới

. Phóng viên: Thành lập và hoạt động quỹ đầu tư mạo hiểm chưa bao giờ là đơn giản, thưa ông?

+ Ông Don Lam: Chúng tôi là một trong những đơn vị đầu tư đầu tiên ở VN dấn thân vào lĩnh vực đầu tư mạo hiểm. Dù thời gian qua không ít quỹ đầu tư mạo hiểm tại VN xuất hiện rồi biến mất nhưng chúng tôi vẫn trụ lại và may mắn gặt hái được những thành công từ quỹ này.

Có thể kể đến việc VinaCapital đang hợp tác cùng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Quản lý Singapore để xây dựng Trung tâm Hỗ trợ sáng tạo và kinh doanh tại TP.HCM dựa trên mô hình của Singapore. Chúng tôi cũng vừa tham gia sáng lập Zone Startups VN, một chương trình tăng tốc khởi nghiệp do Ryeson Futures đang thực hiện thành công tại Canada và Ấn Độ...

. Nhưng khi thực hiện đầu tư vào các startup công nghệ sẽ không tránh được những rủi ro?

+ Nhà đầu tư của chúng tôi rất đa dạng, có nhiều khẩu vị rủi ro khác nhau, vì vậy chúng tôi là đơn vị quản lý tài sản duy nhất hoạt động ở VN có đủ các sản phẩm để đáp ứng được tất cả khẩu vị này ở các lĩnh vực khác nhau như sản xuất, nông nghiệp, du lịch,…

Ông Don Lam: “Chúng tôi muốn giúp các startup trong lĩnh vực công nghệ VN có thêm nguồn lực để phát triển mạnh mẽ và bước ra thị trường thế giới”. Ảnh: PM

Với vai trò đầu tư tài chính, chúng tôi cảm thấy rất hứng thú tìm kiếm các cơ hội tham gia với các DN tiềm năng trên con đường khởi nghiệp, xây dựng và phát triển những giải pháp tạo nên những hiệu ứng tích cực cho kinh tế-xã hội VN, đưa họ đến với thị trường khu vực và thế giới.

. Tham gia vào lĩnh vực đầu tư mạo hiểm này, VinaCapital có cho rằng mình có thể giúp nhiều startup cất cánh?

+ Chúng tôi định vị sứ mệnh của mình là mang đến cơ hội cho các DN, các nhà khởi nghiệp tiềm năng được hiện thực hóa ý tưởng sản phẩm mang đến giá trị hữu ích cho xã hội.

Tấm séc đầu tư mà chúng tôi ký từ 2 triệu USD trở lên thích hợp cho các đơn vị khởi nghiệp đã chứng minh được mô hình kinh doanh của mình hoạt động có được những khoản doanh thu đầu tiên. Thế nên chúng tôi, nhà đầu tư và DN khởi nghiệp gặp nhau, cùng giúp nhau cất cánh trên con đường chinh phục thị trường.

Còn nhiều cơ hội cho DN Việt

. Với hai startup đầu tiên mà VinaCapital đã rót tiền vào là Fast Go và Logivan, ông có kỳ vọng gì từ khoản đầu tư này để đẩy các DN Việt lên tầm quốc tế trong bối cảnh nhiều DN ngoại cùng hoạt động tương tự hai đơn vị trên được rót vốn hàng tỉ USD?

+ Thị trường vận tải và logistics rất rộng lớn nên chúng tôi hoàn toàn tin tưởng lĩnh vực này còn rất nhiều cơ hội cho các đơn vị trong nước phát triển. Những DN trong nước thường luôn có lợi thế khi họ hiểu thị trường, hiểu khách hàng nên khi có vấn đề xảy ra sẽ kịp thời điều chỉnh để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Những mô hình kinh doanh tương tự Logivan và Fast Go đều có khả năng mở rộng ra khu vực và thế giới. Chúng tôi đang có những trao đổi rất tích cực với các đối tác ở những thị trường khác để giúp hai startup này tiến xa hơn lãnh thổ VN.

. Ông đang nhìn thấy cơ hội gì từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và các startup công nghệ Việt đang có lợi thế lẫn khó khăn ra sao?

+ Các startup Việt có cơ hội được sống và tiếp cận với sự phát triển liên tục của công nghệ thông tin, bản thân họ cũng là những tài năng ở lĩnh vực này (phần mềm, ứng dụng, kỹ thuật số…). Dân số VN rất trẻ, với 35% người Việt trong nhóm tuổi 20-39 đam mê công nghệ và thích thử những sản phẩm mới.

Một điều then chốt rất quan trọng cho sự phát triển này đó là việc Chính phủ quan tâm và không ngừng thúc đẩy để đưa nền công nghệ 4.0 vào từng cơ quan, DN và từng ngóc ngách trong đời sống người dân VN.

Về thử thách, chắc chắn luôn tồn tại ở một thị trường đang là mảnh đất màu mỡ như công nghệ. Do vậy startup Việt muốn chiến thắng phải nghĩ đến sân chơi ở khu vực nhưng hiện nay thị trường nhân sự cấp cao ở VN chưa thể cung cấp đủ nhân tài để giúp các startup thực hiện được giấc mơ quốc tế. Bên cạnh đó, startup Việt rất vất vả để tìm được cách tiếp cận nguồn vốn.

. Vậy các tiêu chí để VinaCapital quyết định đầu tư cho một startup?

+ Để xem xét đầu tư vào các startup công nghệ, chúng tôi luôn nhìn và xem xét các ý tưởng và chuyên môn của chủ DN, tầm nhìn, chiến lược và quyết tâm của họ đối với hoạt động kinh doanh của mình. Ngoài ra, chúng tôi còn quan tâm đến lòng nhiệt tình của ban lãnh đạo, sự trung thực và khả năng hợp tác với những nhà đầu tư không tham gia điều hành và có trách nhiệm đối với số tiền đầu tư.

. Xin cám ơn ông.

Nhắm vào những lĩnh vực lớn

. Phóng viên: Dưới góc nhìn của một nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm, ông có lời khuyên nào cho các startup công nghệ Việt?

+ Ông Don Lam: Mỗi startup sẽ có những đặc thù riêng nên khi tiếp cận từng DN chúng tôi sẽ có những cách thức làm việc khác nhau. Nhìn chung tôi có một số chia sẻ như sau: Hãy giải quyết những vấn đề lớn và mang tính cơ bản hơn là những giải pháp nice-to-have (có thì tốt hơn, chứ không phải là tối quan trọng).

Hãy nhắm vào những lĩnh vực lớn như sản xuất, y tế, nông nghiệp… và sử dụng công nghệ để giúp những ngành này phát triển nhanh và hiệu quả hơn. VN là đất nước đang phát triển và phát triển rất nhanh, những giải pháp như thế sẽ giúp VN giữ vững tốc độ phát triển và còn tiến xa hơn nữa.

Cuối cùng là xây dựng một đội ngũ có kinh nghiệm về tất cả mảng khác nhau của một DN như công nghệ, sản phẩm, kinh doanh, tài chính… chứ không chỉ chú trọng về một mảng đặc biệt nào. Đặc biệt, tất cả thành viên đều cùng có chung một chí hướng phấn đấu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.