CĐV Malaysia đòi sa thải thầy Kim, rồi ai giỏi hơn?

(PLO)- HLV Kim Pan-gon đang chịu áp lực cực lớn khi tuyển Malaysia từ vị trí thứ nhất rơi xuống thứ ba.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đang nhất bảng sau hai lượt trận đầu toàn thắng ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, tuyển Malaysia thua hai trận liên tiếp bị văng khỏi tốp 2, người hâm mộ Malaysia đòi sa thải HLV Kim Pan-gon.

Hai lượt trận ba và tư, Malaysia chạm trán với Oman và thua tại Oman 0-2, lượt về tại Bukit Jalil cũng thua tỉ số này.

Malaysia-Oman-1.jpg
Malaysia đang nhất bảng sau hai lượt trận rồi rơi xuống vị trí thứ ba khi thua Oman cả hai trận. Ảnh: NST

Với hai trận thua đó, tuyển Malaysia từ vị trí đầu bảng rơi xuống thứ 3, nghĩa là bật khỏi tốp 2 để vào giai đoạn ba đồng nghĩa có suất đá vòng chung kết Asian Cup 2027. Tình hình của Malaysia giống hệt Việt Nam và thậm chí cả Thái Lan, nhưng Thái Lan vẫn còn hy vọng nhiều hơn hơn bởi Thái Lan cũng có thể có một kết quả tích cực khi đến Trung Quốc làm khách và sân nhà tiếp Singapore, còn Trung Quốc sau khi “sống chết” với Thái Lan thì lại gặp Hàn Quốc.

Đội tuyển Malaysia thì rất yếu, thậm chí nhiều cầu thủ không muốn lên tuyển vì hàng triệu “HLV online” và fan hâm mộ cực đoan “ném đá” không thương tiếc khi đội không đạt được mục tiêu.

Ngay sau lượt trận thứ tư thua Oman 0-2 tại Bukit Jalil, làn sóng đòi “trảm” chiến lược gia Hàn Quốc nổi lên liên tục.

Tuy nhiên các ban chuyên môn và lãnh đạo LĐBĐ Malaysia đã nhìn ra, từ ngày thầy Kim về dẫn dắt Malaysia, đội đã khá dần, tinh thần chiến đấu cao. Còn Oman lại là đội bóng có đẳng cấp cao hơn rất nhiều.

Hồi vòng loại World Cup 2022 ở giai đoạn 3, Oman còn đánh bại Nhật Bản ngay trên đất Nhật và từng thắng Việt Nam 3-0 ở giai đoạn này.

Trước những làn sóng đòi thầy Kim từ chức, cựu Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia, ông Saifuddin Abu Bakar, nay là cố vấn cao cấp cho bóng đá Malaysia quả quyết: “HLV Kim Pan-gon vẫn ngồi ghế HLV trưởng, dù vừa qua thua Oman cả lượt đi và về, nhưng ông ấy đang làm cho tuyển Malaysia tốt lên, nhất là chất lượng đội tuyển đang dần khá. Về mặt thứ hạng FIFA, Malaysia từ 154 thế giới lên 130”.

Oman là đội tuyển mạnh, các đội tuyển Đông Nam Á không có cửa có điểm với họ- Cũng theo vị cựu Tổng thư ký này.

Ông Saifuddin cũng đề nghị lãnh đạo bóng đá nước này hãy kiên trì với ông Kim Pan-gon vì đó là HLV mà Malaysia cần tìm.

HLV Garrido đặt mục tiêu cho học trò nỗ lực cạnh tranh với U-23 VN ở vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: BNM

Đến lượt Malaysia muốn đánh bại tuyển Việt Nam

(PLO)- Sau khi tuyển Indonesia, đứng đầu là “kiến trúc sư” Shin Tae-yong xây dựng mục tiêu nóng để đánh bại tuyển Việt Nam (VN) ở bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026/Asian Cup 2027 thành công thì nay đến lượt Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.