Cầu Tre đổi tên sau khi vào tay đại gia Hàn Quốc

(PL0) Công ty cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Cầu Tre chính thức đổi tên và biểu thượng logo cũ cũng được thay thế.

Công ty cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Cầu Tre vừa tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tại đây nhiều kế hoạch kinh doanh và đầu tư sau khi CJ Cheiljedang Corporation, thành viên của Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) trở thành cổ đông lớn nhất, đã được thông qua.

Trong đó, đáng chú ý là công ty này chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre, biểu thượng logo cũ cũng được thay thế; đồng thời điều chỉnh bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh như chế biến rau quả, sản xuất các loại bánh từ bột và thức ăn chế biến sẵn…

Riêng dự án nhà máy chế biến thực phẩm mới tại Khu công nghiệp Hiệp Phước tại huyện Nhà Bè, TPHCM được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng.

Đây được xem là những thay đổi mang tính bước ngoặt sau khi công ty thực phẩm CJ Cheiljedang Corporatio của Hàn Quốc nâng tỷ lệ sở hữu tại đây lên 71,6%.

Ngoài ra đại hội còn thông qua đơn từ nhiệm của bốn thành viên HĐQT là Bà Lê Minh Trang, ông Nguyễn Hữu Trung, ông Kim Jung Ho, ông Park Young Ju và một thành viên Ban kiểm soát là bà Đào Mai Thảo; đồng thời bầu bổ sung một thành viên HĐQT là ông Nguyễn Xuân Vũ và bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát là bà Lê Thị Cẩm Đoan.

Công ty cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre tiền thân là Xí nghiệp Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre, được xây dựng từ năm 1982. Sản phẩm của công ty đang được tiêu thụ trên toàn quốc thông qua các hệ thống siêu thị, đại lý phân phối và xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Mỹ…

Năm 2016 doanh thu thuần của công ty đạt 780 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 2,3 tỷ, giảm hơn 72% so với năm trước và chỉ hoàn thành phân nửa kế hoạch đề ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.