Cầu thủ Việt Nam vẫn có thể đá Premier League

Những ngày qua dư luận xôn xao về việc “gà” U-19 của bầu Đức nếu được các CLB Premier League mời sang thi đấu cũng sẽ không thể ra sân được do quy định ở Anh chỉ cho phép những cầu thủ xuất thân từ các nền bóng đá có thứ hạng trong tốp 70 của FIFA mới được cấp phép hành nghề.

Phân tích trên còn khẳng định mọi cầu thủ Đông Nam Á đều không có cửa khoác áo thi đấu Premier League do toàn xếp hạng từ 100 về sau.

Ở đây chúng tôi chưa bàn đến việc cầu thủ Việt Nam có đủ sức thi đấu hay không mà chỉ phân tích ở khía cạnh luật pháp và quy định của nước sở tại.

Thực chất thì Premier League vẫn có cách đưa những cầu thủ ở quốc gia ngoài tốp 70 sang thi đấu như từng đưa nhiều cầu thủ Trung Quốc sang hành nghề. Đó là cách “lách luật” rất phổ biến mà những CLB Anh hay áp dụng qua việc ký kết với những cầu thủ đấy ở dạng “tài năng đặc biệt” - điều mà luật ở Anh mở rộng cho những trường hợp được xem là tài năng. Thường thì các CLB Anh sẽ chọn cầu thủ tiềm năng của những quốc gia nằm ngoài tốp 70 rồi đưa về chơi đội hình hai ở dạng “tài năng đặc biệt” rồi sau đó chuyển lên đá Premier League. Những trường hợp đi “đường vòng” thành công là Sun Zi Hai (Trung Quốc) khoác áo Man. City, Li Tie (Trung Quốc) thi đấu cho Everton…

Lịch sử các cầu thủ Đông Nam Á cũng từng có nhiều cầu thủ sang Anh thử việc dưới dạng “tài năng đặc biệt” như Kiatisak, Thonglao, Teerathep, Jakkapan, Piyapong on-Mo (đều của Thái Lan)…

Vấn đề cầu thủ Việt Nam hay của những nước có nền bóng đá thấp đá Premier League vì thế không phải lo về luật quy định ở Anh mà chỉ lo không đủ năng lực để ra sân mà thôi. Nói như ở Anh là “chỉ sợ bạn bất tài chứ nếu có tài năng thực sự thì kiểu nào cũng đưa vào tham dự các CLB Anh”.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.