Cầu thủ tuổi teen bị treo giò vĩnh viễn vì đánh chết trợ lý trọng tài

(PLO)- LĐBĐ Hà Lan vừa tuyên bố treo giò vĩnh viễn bốn cầu thủ tuổi “teen” vì đánh chết trợ lý trọng tài năm 2012. Sự kiện này gây sốc cả xứ sở hoa tuylip cuồng nhiệt bóng đá có tiếng thế giới ở thời điểm đó.

Cầu thủ tuổi teen bị treo giò vĩnh viễn vì đánh chết trợ lý trọng tài ảnh 1
Vị trợ lý trọng tài xấu số Richard qua đời đúng vào ngày “2-12-2012”. 

Năm cầu thủ bóng đá tuổi “teen” từ 15 đến 17 tuổi bị kết án tù giam hai năm mỗi cầu thủ và mức án đã được đưa ra hồi năm 2013. 

Cái chết của trợ lý trọng tài có tên Richard Nieuwenhuizen đã đẩy ban kỷ luật của LĐBĐ Hà Lan vào thế thách thức giữa những vấn đề pháp lý mang tính quy chế, nội quy của cuộc chơi thể thao và yếu tố pháp luật. Trong số năm cầu thủ tấn công trợ lý trọng tài dẫn đến cái chết là thì có bốn cầu thủ bị rút thẻ hành nghề bóng đá vĩnh viễn. Cầu thủ còn lại bị treo giò 60 tháng.

Trợ lý trọng tài Richard, 41 tuổi, trút hơi thở cuối cùng một ngày sau khi bị năm cầu thủ kia tấn công, đó là 2-12-2012. Trận đấu này diễn ra ngoại ô thủ đô Amsterdam của Hà Lan, trong trận đấu này con trai của trợ lý Richard có thi đấu. Cũng liên quan đến vụ này, còn có một người đàn ông 51 tuổi khác tham gia và xúi giục, người này bị sáu năm tù giam.
Mức án hai năm tù giam và treo giò vĩnh viễn bóng đá là mức án nặng nhất đối với cầu thủ nghiệp dư và chuyên nghiệp theo khung luật thể thao và quy định kỷ luật của LĐBĐ Hà Lan và luật pháp Hà Lan vì hành vi tấn công chết người trong thể thao.
Qua sự vụ này, hàng loạt yếu tố mang tính pháp lý của luật pháp Hà Lan và luật bóng đá, quy định bóng đá ra đời thêm để bổ sung cho những sơ hở của môn thể thao vua này.
Đám tang của Richard có 1,2 triệu người tham gia cầu nguyện, trong tổng số 17 triệu dân của đất nước có đội tuyển màu da cam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.