Cầu thủ Malaysia tuyên bố sẽ đánh bại Việt Nam tại Mỹ Đình

(PL)- Tiền đạo Shahrel Fikri Fauzi, 24 tuổi, cầu thủ có mặt ở cả ba trận gặp tuyển Việt Nam (VN) ở AFF Cup 2018, khẳng định: 

“Dù đội tuyển VN có ba cầu thủ chơi ở nước ngoài nhưng đội tuyển Malaysia có thể đánh bại họ tại Mỹ Đình ngày 10-10”.

Nhớ lại những lần thất bại của Malaysia tại AFF Cup 2018, Shahrel thú nhận bản thân mình thực sự căng thẳng, đặc biệt qua hai trận làm khách tại Mỹ Đình ở vòng bảng và chung kết lượt về. Tuy nhiên, bây giờ, tại vòng loại World Cup thì mọi thứ sẽ khác đi và cầu thủ Malaysia đã có những kinh nghiệm, bản lĩnh cao hơn…

Shahrel nói: “Nếu những lần chạm trán trước ở AFF Cup 2018 tôi thực sự căng thẳng thì lần này tôi và các đồng đội háo hức được gặp lại đội tuyển VN. Sau nhiều lần chạm trán, tất cả chúng tôi đã biết được nhiều điều từ đội tuyển VN, cả thế mạnh lẫn điểm yếu. Mặt khác, cả hai đội Malaysia và VN bây giờ cũng đã khác rất nhiều”.

Shahrel Fikri Fauzi mạnh dạn tuyên bố sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình. Ảnh: CTP

Shahrel là một trong ba tiền đạo chủ lực của đội tuyển Malaysia mà HLV Tan Cheng Hoe sẽ mang sang Hà Nội lần này, cùng với Talaha và Syafiq Ahmad. Cũng cần biết Syafiq Ahmad chính là tiền đạo ghi bàn ngay phút đầu tiên cho đội tuyển Malaysia trong trận Malaysia thua ngược UAE 1-2 ngày 10-9.

Ngoài một hàng tiền đạo nhạy ghi bàn, đội tuyển Malaysia cũng được đánh giá cao ở tuyến giữa với những tiền vệ tấn công giỏi điều phối trận đấu lẫn ghi bàn như Safawi, Sumareh, Akhyah Rashid…

HLV Tan Cheng Hoe vẫn đang thực thi sơ đồ chiến thuật truyền thống mà bóng đá Malaysia thường áp dụng là 4-3-3.

Ở hàng phòng ngự, đội tuyển Malaysia có nhiều gương mặt nhập tịch như Corbin Ong, Matthew Davies, Brendan Gan… cùng cựu binh Zafuan Aidil được xem là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.