Cầu thủ Đông Nam Á đi châu Âu để học hỏi, không phải vì tiền

(PL)- Những thứ hạng thấp của các giải vô địch quốc gia châu Âu chưa bao giờ là nơi “hứa hẹn tiền bạc” nhiều. Việc Công Phượng sang đầu quân cho CLB đang chơi hạng ba của Bỉ S. Truident cũng là việc đi rèn giũa chuyên môn…

Lâu nay các cầu thủ Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn lấy Bỉ, Hà Lan… để thích nghi dần và tiến dần đến các giải mạnh châu Âu như Anh, Ý, Tây Ban Nha… nhưng con số thành công không nhiều.

Vậy Công Phượng sang Bỉ, đầu quân một năm theo hợp đồng cho mượn với CLB S. Truident là mục đích gì? Theo chúng tôi thì mục đích thuần túy là vìchuyên môn mà thôi.

Nếu “tìm tiền” thì ở V-League thu nhập cao hơn rất nhiều. Trong khi đó, chơi ở các đội hạng dưới ở Bỉ, Hà Lan, Na Uy, Đan Mạch thu nhập rất thấp…

Trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á đã có nhiều danh thủ sang châu Âu thi đấu, thử việc, đến khi không hòa nhập được thì quy cố hương, tích lũy tiền bạc cho tương lai.

Bóng đá Đông Nam Á từng chứng kiến những Kiatisak, Yulianto, Safee Sali, Dangda, nhiều tuyển thủ Thái Lan thế hệ Thonglao sang Anh, Công Vinh sang Bồ Đào Nha… tiếp cận bóng đá châu Âu… và trở về không kèn không trống.

Công Phượng nhiều khả năng cũng là một dạng như thế. Phượng còn trẻ, mới bước qua tuổi 24, tương lai còn dài phía trước. Một năm thử việc ở S. Truident của Bỉ cũng là điều kiện lý tưởng để kiểm nghiệm mình, nhất là sức vóc và khả năng chơi bóng. Nếu qua một năm thành công thì không cần phải bàn. Còn thất bại thì quy cố hương, lúc đó đã tích lũy thêm chuyên môn và làm lại cũng chả muộn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.