Cầu thủ có giá cao nhất của Nhật Bản khen tuyển Việt Nam

(PLO)- Takefusa Kubo, cầu thủ có giá trị cao nhất trong đội tuyển quốc gia Nhật Bản với 60 triệu euro theo đánh giá của Transfermarkt, đã dành lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhật Bản, nhà vô địch bóng đá bốn lần Asian Cup, mong đợi một trận mở màn dễ dàng khi gặp tuyển Việt Nam, do cựu HLV của Nhật Bản Philippe Troussier dẫn dắt nhưng họ không ngờ bị gây khó khăn nhiều đến thế.

HLV Hajime Moriyasu của Samurai xanh trước giờ bóng lăn đã nói các cầu thủ hầu hết chơi bóng ở châu Âu của ông đã sẵn sàng cho một chiến thắng, như cái cách mà Nhật Bản đang thắng như chẻ tre 10 trận liên tiếp với hiệu số bàn thắng bại khủng khiếp 45/5.

Đội xếp hạng 17 thế giới đã sớm có bàn thắng trước, nhưng lần lượt Đình Bắc và Tuấn Hải giúp tuyển Việt Nam hạng 94 thế giới dẫn lại 2-1, trước khi Nhật Bản ngược dòng với chiến thắng 4-2. Trận này, HLV Moriyasu mãi đến gần cuối trận mới cho ngôi sao Kubo vào sân và góp công ở bàn ấn định.

Nhật Bản
Nhật Bản lội ngược dòng thắng Việt Nam 4-2 trận ra quân Asian Cup 2023. Ảnh: AN.

Tiền vệ tấn công của Real Sociedad có giá 60 triệu euro, đắt nhất châu Á đang nằm trong tầm ngắm của Man United bày tỏ sự ngạc nhiên về khả năng kiểm soát bóng và luân chuyển bóng đẳng cấp của đối thủ. Kubo nhấn mạnh ấn tượng với phương pháp huấn luyện của ông Troussier cho đội tuyển Việt Nam.

Sau khi vào sân từ băng ghế dự bị và có một đường kiến tạo, Kubo chia sẻ: “Tôi không muốn nhận xét sâu về đội tuyển Nhật Bản nhưng nhận thấy Việt Nam không chỉ chơi với tinh thần cao mà còn có cách tiếp cận trận đấu rất thông minh. Tôi bất ngờ trước phong cách chơi và sự chắc chắn của họ trước áp lực từ đội Nhật Bản.

Tôi cảm thấy dù không sánh bằng Real Sociedad, đội tuyển Việt Nam đã giữ bóng và di chuyển tốt. Tôi khá thắc mắc về phương pháp tập luyện mà họ áp dụng để có thể đứng vững và giữ bóng trước sức ép. Chúng tôi đánh giá cao khả năng giữ bóng của Việt Nam và coi đó là một trong những yếu tố hàng đầu trong giải đấu này.

cau-thu-co-gia-cao-nhat-cua-nhat-ban-khen-tuyen-viet-nam (1).jpg
Kubo từng gặp tuyển Việt Nam trước đây nhưng không ngờ Tuấn Anh và đồng đội đã thể hiện một gương mặt khác. Ảnh: AN.

Tôi nghĩ rằng Việt Nam không chỉ chơi bóng đẹp mắt mà còn tập trung vào việc khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương, không chỉ trong các tình huống phản công. Tôi thấy mặc dù đội tuyển Nhật Bản có thể chơi tốt hơn, tôi vẫn bất ngờ với cách tiếp cận của Việt Nam trong trận đấu”.

Có những thời điểm Việt Nam tập trung nhiều cầu thủ ở một bên sân, để Xuân Mạnh và Tuấn Anh có không gian ở cánh trái. Điều này giúp học trò ông Troussier giữ bóng hiệu quả ngay cả khi đội hình chưa hoàn chỉnh, gây khó khăn cho Nhật Bản trong việc giành lại bóng. Kubo, đang thi đấu ở La Liga, thừa nhận màn trình diễn của Việt Nam đã vượt quá mong đợi của anh.

cau-thu-co-gia-cao-nhat-cua-nhat-ban-khen-tuyen-viet-nam (4).jpg
Tiền vệ của Real Sociedad thán phục các tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: AN.

"Tôi không muốn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng chúng tôi tin mình có thể làm tốt hơn" - Kubo nói, và nhấn mạnh dù đối mặt với Việt Nam không dễ dàng, anh vẫn hài lòng với màn trình diễn của mình và đội nhà.

Về phần sức khỏe, Kubo không ở trạng thái tốt nhất trước trận đấu với Việt Nam, vì thế anh coi những phút thi đấu là cơ hội để làm nóng. Kubo tin tưởng sau trận khởi động này, mình sẽ thi đấu tốt hơn trong các trận gặp Indonesia và Iraq. "Tôi chỉ dự kiến thi đấu khoảng 30 phút và đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi hài lòng với kết quả đạt được, và tin rằng tình trạng của tôi không xấu đi" - tiền vệ của Real Sociedad tiết lộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.