Cầu thủ câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Đức thưởng thức nước dừa ở chợ Bến Thành

(PLO)- Các thương nhân, du khách khi biết tin đội bóng Borussia Dortmund đến đã rất hào hứng, vui vẻ chào đón đoàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nguyễn Vĩnh Hà, Đội trưởng đội Nghiệp vụ chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM) cho biết, sáng 27-9 Ban quản lý chợ và các thương nhân rất vui mừng chào đón huyền thoại của Câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund (Đức) đến tham quan chợ-một địa điểm du lịch nổi tiếng của TP.HCM.

Theo ông Hà, đây là một trong những hoạt động của đoàn phóng viên thuộc Công ty sản xuất truyền hình Borussia Dortmund GmbH& Co KGaA (Đức) đến Việt Nam đưa tin về chương trình “True Love” (Tình yêu đích thực-Hướng tới tương lai).

Chương trình này do Next Media, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, Câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund, Phòng công nghiệp và thương mại Đức tại Việt Nam cùng liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi, gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại TP.HCM.

Các cầu thủ nổi tiếng có mặt tại nhà lồng chợ Bến Thành
Các cầu thủ nổi tiếng có mặt tại nhà lồng chợ Bến Thành

Theo ông Hà, các thương nhân, du khách khi biết tin đội bóng đến rất hào hứng, vui vẻ chào đón đoàn. Các cầu thủ cũng rất thân thiện khi chụp ảnh chung với mọi người.

Sau khi tham quan tại chợ, các cầu thủ đã dừng uống nước dừa tại chợ và tỏ ra rất thích thú.

Các cầu thủ uống nước dừa tại chợ
Các cầu thủ uống nước dừa tại chợ

Ông Hà cho biết, sau gần một năm chợ Bến Thành mở cửa hoạt động trở lại đến nay, nhằm góp phần quảng bá con người và điểm đến du lịch TP.HCM, chợ đã tham gia Tuần lễ Du lịch TP.HCM. Từ đó, rất nhiều đoàn làm phim quốc tế đã lấy bối cảnh chợ Bến Thành để quay chương trình “Kích cầu du lịch Việt Nam”.

Đặc biệt, sau khi Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế trở lại (15-3), chợ Bến Thành đã tham gia nhiều sự kiện như “TP.HCM chào đón bạn- Welcome to Ho Chi Minh City” phát động từ ngày 29- 3 đến 29-9; chương trình hưởng ứng Hội chợ Quốc tế ITE 2022 tại TPHCM... Qua các chương trình trên, lượng khách trong và ngoài nước đến chợ ngày một đông.

Theo đó, lượng khách tham quan mua sắm tại chợ Bến Thành trong quý III mặc dù chưa đông như trước dịch COVID-19 nhưng tăng hơn 50% so với quý II, đạt khoảng 4.000-5.000 lượt khách/ngày.

Xây dựng thương hiệu ngay tại chợ

Xây dựng thương hiệu ngay tại chợ

(PL)- Ngày 26-10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng đã có buổi làm việc với chợ đầu mối nông sản Thủ Đức về thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.