Cậu bé 10 tuổi khởi nghiệp với nước rửa chén

(PLO)- Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng cậu bé Nguyễn Hữu Hoàng đã bắt đầu khởi nghiệp và đạt giải thí sinh ấn tượng nhất và nhỏ tuổi nhất trong cuộc thi Vietnam Startup Wheel năm 2018.

Cậu bé Nguyễn Hữu Hoàng năm nay 10 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Nha Trang (Khánh Hòa) đạt giải thí sinh ấn tượng nhất và nhỏ tuổi nhất trong cuộc thi Khởi nghiệp Vietnam Startup Wheel năm 2018 vừa diễn ra với sản phẩm GREEN E: Nước tẩy rửa chiết xuất hoàn toàn từ vỏ thực vật.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tham quan gian hàng của bé Nguyễn Hữu Hoàng.

Một lần đi trên đường cùng mẹ, bé Nguyễn Hữu Hoàng nhìn thấy cảnh một người ném rác ra đường. Cậu bé cứ băn khoăn và hỏi mẹ mình tại sao lại có người có thể xả rác bừa bãi ra đường mà không suy nghĩ đến việc bảo vệ môi trường.

Cũng bắt đầu từ hôm đó, cậu bé Hoàng đề nghị mẹ hãy cùng mình thực hiện một dự án nhằm bảo vệ môi trường.

Hoàng suy nghĩ khá nhiều và hỏi mẹ: "Liệu có sản phẩm nước rửa chén, nước lau nhà nào vừa có thể làm sạch chén và lau sạch nhà vừa không ảnh hưởng đến môi trường?".

Khi được hỏi tại sao Hoàng lại có suy nghĩ như thế, cậu bảo: Hằng ngày nhìn thấy mẹ sử dụng nước tẩy rửa hóa học để rửa chén, nó sẽ ăn mòn tay mẹ và các hóa chất sẽ giết hại môi trường của chúng ta.

"Hơn nữa nhiều người quên mất rằng chúng ta sống được là nhờ đất, nước, không khí,… Trong khi môi trường của chúng ta lại đang bị hủy hoại rất tàn nhẫn. Do đó con muốn chúng ta sống khác đi, phải yêu Trái đất thật nhiều” -Hoàng nói.

Sau khi nghe nói về ý tưởng của Hoàng, mẹ cậu đã bắt đầu cùng con thực hiện dự án. Hoàng bắt tay làm dự án vào tháng 3-2018. Cậu sử dụng nguyên liệu chính là vỏ trái cây để làm sản phẩm nhằm bảo vệ môi trường và hạn chế sử dụng hóa chất ảnh hưởng đến người sử dụng.

Những sản phẩm làm từ vỏ trái cây.

Cậu bé thường bắt đầu công việc từ 21 giờ đến 23 giờ mỗi đêm sau khi học bài xong. Sau ba tháng thử nghiệm sản phẩm, mẫu đầu tiên ra mắt. Tuy nhiên, thời gian đầu cậu thất bại do mùi hương của sản phẩm không được như ý, sản phẩm có mùi không được dịu nhẹ.

Cậu bé tiếp tục mày mò thử nghiệm. Sau một thời gian, sản phẩm có mùi dịu nhẹ hơn và khả năng rửa sạch chén cũng tốt hơn.

Khi nói về định hướng sắp tới, Hoàng cho hay cậu muốn sản phẩm của mình được nhiều người biết đến hơn. Cậu và mẹ dự định từ nay đến tháng 12-2018 sẽ xây dựng cơ sở sản xuất sản phẩm đồng thời giới thiệu sản phẩm đến khách hàng; xa hơn nữa là phát triển đại lý bán sản phẩm trên toàn quốc (online, siêu thị và đại lý) và có định hướng xuất khẩu sản phẩm ra quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.