Cập nhật về nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

(PLO)- Đại diện của Russell đánh giá tích cực về tiến độ điều chỉnh hướng đến nâng hạng thị trường chứng khoán của Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại sự kiện “Toàn cảnh thị trường vốn năm 2024 và triển vọng năm 2025” do Vietnam Finance tổ chức ngày 6-12, bà Tạ Thanh Bình - Tổng giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã chia sẻ những tiến độ cập nhật mới nhất về triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán theo tiêu chuẩn của FTSE Russell.

Triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam thêm một “cửa sáng”
Sự kiện "Toàn cảnh thị trường vốn năm 2024 và triển vọng năm 2025” do Vietnam Finance tổ chức ngày 6-12. Ảnh: NGỌC DIỆP

Theo đó, hiện nay Việt Nam đang theo đuổi tiêu chí nâng hạng thị trường của FTSE Russell và MSCI, tuy nhiên tiêu chí của MSCI khắt khe hơn. Dù vậy, bộ tiêu chuẩn của FTSE Russell cũng đang được nhà đầu tư ngoại sử dụng rất phổ biến. Mục tiêu của Việt Nam là thị trường mới nổi thứ cấp.

Theo chia sẻ của bà Bình, trong các tiêu chí của Russell, Việt Nam đã đáp ứng 7/9 tiêu chí. Đại diện của Russell đánh giá tích cực về tiến độ điều chỉnh hướng đến nâng hạng thị trường chứng khoán của Việt Nam.

Với tiêu chí giao dịch ký quỹ bắt buộc, phía Việt Nam đã gỡ bỏ yêu cầu bắt buộc nhà đầu tư nước ngoài phải ký quỹ trước giao dịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các thành viên thị trường đã rất nỗ lực trong việc này.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68, bỏ yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài phải ký quỹ trước giao dịch.

Sau một tháng vận hành cơ chế mới, trao đổi với bốn công ty chứng khoán và năm ngân hàng lưu ký hàng đầu – các đơn vị trực tiếp cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư ngoại. Trên 300 nhà đầu tư nước ngoài thực hiện, giá trị giao dịch mua không ký quỹ chiếm 11% tổng giá trị giao dịch mua.

"Về giá trị giao dịch như vậy tương đối khả quan. Cho đến nay, không có bất kỳ rủi ro nào" - Tổng giám đốc VSDC nhấn mạnh.

Theo nhận xét của bà Bình, nhà đầu tư nước ngoài dường như khá thận trọng, dù không bắt buộc nhưng đều chuyển tiền ngay trong ngày T+1. Cơ chế này trước tiên đang vận hành an toàn và đáp ứng được tiêu chí của Russell. Như vậy, việc nâng hạng thị trường, cả về khía cạnh thể chế và triển khai là tích cực

Với tiêu chí còn lại liên quan cơ chế thanh toán bù trừ trung tâm, theo Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ có mô hình vận hành riêng CCP này, quy định về việc ngân hàng thương mại tham gia vào làm thành viên bù trừ trên hệ thống. Russell đang nhận thấy những tín hiệu tích cực trước thềm kỳ xét xếp hạng vào tháng 3-2025 và sẽ có đợt xét xếp hạng chính thức vào tháng 9-2025.

Nhận định về triển vọng dòng vốn vào Việt Nam trong quá trình nâng hạng thị trường, bà Bình chia sẻ có rất nhiều dự báo về số vốn đổ vào Việt Nam. Có thể là 10 tỉ USD theo dự báo của WB, cũng có thể là 6,7 tỉ USD theo dự báo của Russell. Dòng vốn thường sẽ vào trước thời điểm nâng hạng chứ không phải đến lúc đó mới đổ vào. Tổng giám đốc VSDC khẳng định việc nâng hạng sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Còn theo ông Tô Trần Hòa, Phó vụ trưởng vụ phát triển thị trường chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc thị trường chứng khoán Việt Nam có được nâng hạng hay không không hẳn chỉ do tổ chức ngoại đánh giá mà còn do trải nghiệm của các nhà đầu tư ngoại, vì vậy sẽ cần đến sự nỗ lực của tất cả các bên.

CCP (Central Clearing Counterparty) là việc tổ chức thực hiện chức năng bù trừ thanh toán trung tâm cho thị trường chứng khoán, thông qua cơ chế thế vị để trở thành chủ thể đứng giữa các bên giao dịch, người bán của tất cả các người mua và người mua của tất cả các người bán.

Chứng khoán Việt tiến gần mục tiêu nâng hạng, cổ phiếu nào sẽ đón dòng vốn tỷ đô?

Chứng khoán Việt tiến gần mục tiêu nâng hạng, cổ phiếu nào sẽ đón dòng vốn tỷ đô?

(PLO)- Trong báo cáo mới nhất, SSI Research ước tính sơ bộ dòng vốn từ các quỹ ETF đổ vào thị trường chứng khoán nước ta có thể lên đến 1,7 tỷ USD khi Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Trong đó, cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan được dự báo là một trong những điểm đến của dòng vốn ngoại này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.