Cập nhật COVID-19 Hàn Quốc: Hồi phục chỉ tầm 1/5 số nhiễm mới

(PLO)- Tính đến sáng 6-3 đã có tổng cộng 102 nước và vùng lãnh thổ cấm nhập cảnh hoặc yêu cầu cách ly với người đến từ Hàn Quốc vì lo dịch COVID-19.

Tính đến sáng nay (6-3) số người chết vì dịch COVID-19 ở Hàn Quốc vẫn dừng ở 42 người, không thay đổi so với số thông báo tối qua, hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Số người được điều trị và xuất viện trong ngày 5-3 là 108, tăng 20 người so với ngày trước đó.

Tuy nhiên số xuất viện vẫn khiêm tốn hơn nhiều so với số ca nhiễm mới được phát hiện trong ngày 5-3 (518 người). Trong 518 ca nhiễm mới có tới 367 ca ở Daegu và 123 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang, theo KCDC. Tổng cộng thời điểm này Hàn Quốc đang có 6.284 ca nhiễm.

Binh sĩ khử trùng một cửa hàng ở Daegu - tâm dịch COVID-19 ở Hàn Quốc ngày 5-3. Ảnh: YONHAP

Phần lớn ca nhiễm vẫn xuất phát từ TP Daegu (4.693) và tỉnh Bắc Gyeongsang (984) gần đó. Phần lớn số ca nhiễm ở Hàn Quốc liên quan đến một chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu - TP lớn thứ tư nước này với 2,5 triệu dân. Hiện ngoài xét nghiệm các thành viên Tân Thiên Địa, nhà chức trách y tế cũng tập trung xét nghiệm cả các công dân bình thường ở Daegu, vì lo ngại trước đà lan báo động trong cộng đồng.

Ngày 5-3 nhà chức trách y tế Hàn Quốc vừa báo động một ổ dịch mới tại TP Gyeongsan (tỉnh Bắc Gyeongsang). Gyeongsan hiện có tổng cộng 282 ca nhiễm (60% liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa), trong đó số ca mới ghi nhận trong ngày 5-3 là 56. Hàn Quốc quyết định xem Gyongsan thành “vùng chăm sóc đặc biệt” thứ ba của nước này, ngoài Daegu và Cheongdo (địa phương có số ca nhiễm cao nhất tỉnh Bắc Gyeongsang: 116 ca).

Một sinh viên nước ngoài mang khẩu trang và mũ có mạng che đứng đợi tại một văn phòng nhập cư ở Seoul sáng nay (6-3) để làm thủ tục rời khỏi Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Theo Yonhap, toàn bộ cơ quan chính phủ ở Hàn Quốc đều phải sắp xếp trang bị phòng cấp cứu trong tình huống khẩn cấp, hoạt động 24/24 giờ để đối phó nhanh chóng với dịch COVID-19. Hoạt động này cho chính Tổng thống Moon Jae-in yêu cầu và sẽ kéo dài đến khi dịch kết thúc.

Tính đến sáng 6-3 đã có tổng cộng 102 nước và vùng lãnh thổ cấm nhập cảnh hoặc yêu cầu cách ly với người đến từ Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.