Cấp nhãn hiệu tập thể cho rượu Bàu Đá Bình Định

(PL)- Ngày 27-4, ông Lê Quang Tâm, Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất kinh doanh rượu Bàu Đá Bình Định, cho biết Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ KH&CN đã đồng ý cấp bằng bảo hộ cho nhãn hiệu tập thể rượu Bàu Đá cho hiệp hội này.

Đây là kết quả sau gần 10 năm tranh chấp thương hiệu giữa tỉnh Bình Định và Công ty TNHH Thực phẩm Minh Anh (TP Đà Nẵng).

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, năm 2001 Công ty Minh Anh từ Đà Nẵng vào đặt cơ sở mua gom rượu Bàu Đá tại Bình Định. Sau đó, công ty này đi đăng ký và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu Bàu Đá Minh Anh. Kể từ đó các loại rượu mang nhãn hiệu rượu Bàu Đá của các cơ sở sản xuất tại địa phương không được đưa vào bán tại các siêu thị, cửa hàng...

Sau nhiều năm liên tục khiếu nại, năm 2007, Hiệp hội Sản xuất kinh doanh rượu Bàu Đá Bình Định làm hồ sơ đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ nhãn hiệu tập thể đối với rượu Bàu Đá. Tuy nhiên, Công ty Minh Anh không chấp nhận từ bỏ nhãn hiệu để hòa nhập lấy tên chung với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất loại rượu này ở Bình Định. Do đó, giữa năm 2010, Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu Hiệp hội Sản xuất kinh doanh rượu Bàu Đá Bình Định bổ sung vào mẫu nhãn hiệu đăng ký “Rượu Bàu Đá” một thành phần chữ hoặc một biểu tượng để phân biệt với nhãn hiệu của Công ty Minh Anh. Hiệp hội này đã bổ sung logo kèm chữ “Rượu Bàu Đá” vào nhãn hiệu đăng ký.

Theo ông Lê Quang Tâm, sau khi được cấp nhãn hiệu tập thể “Rượu Bàu Đá”, trên thị trường sẽ có hai nhãn hiệu rượu Bàu Đá song song tồn tại là nhãn hiệu chung của tỉnh Bình Định và nhãn hiệu của Công ty Minh Anh. Để được sử dụng nhãn hiệu tập thể này, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu phải gia nhập Hiệp hội Sản xuất kinh doanh rượu Bàu Đá Bình Định.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.