Cao ủy Liên Hiệp Quốc gọi ông Trump là người nguy hiểm

(PLO)- Lãnh đạo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho rằng cách nhìn nhận của ông Donald Trump khiến vị ứng cử viên tổng thống trở thành một người nguy hiểm đối với quốc tế.

Đề cập đến các phát ngôn của ông Donald Trump về các biện pháp tra tấn và thái độ của ông đối với “các cộng đồng dễ bị tổn thương”, ông Zeid Raad al-Hussein, Ủy viên Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ), trả lời họp báo tại Geneva:

“Nếu ông Donald Trump chiến thắng cuộc bầu cử bất chấp những phát ngôn của ông, tôi dám chắc viễn cảnh đó sẽ vô cùng nguy hiểm đối với quốc tế”.

Chia sẻ với báo giới, ông Husein cho biết cá nhân ông “không mong muốn và không có ý định can thiệp vào các chiến dịch chính trị tại bất kỳ quốc gia nào”.

Tuy nhiên, ông cho rằng cuộc bầu cử có khả năng tạo ra một chính phủ tăng cường sử dụng tra tấn và “nhắm đến các cộng đồng dễ bị tổn thương, tước đi nhân quyền của họ”.

“Tôi buộc phải lên tiếng” - ông Hussein chia sẻ.

Capo ủy Liên Hiệp Quốc gọi ông Trump là người nguy hiểm

Ông Zeid Raad al-Hussein, Ủy viên Cao ủy Nhân quyền LHQ, mô tả ông Trump sẽ khiến quốc tế trở nên nguy hiểm.

Đây không phải là lần đầu tiên Ủy viên Cao ủy LHQ lên tiếng bày tỏ quan ngại về Donald Trump. Tháng 6-2016, nhận định về cách vận động bầu của ông Trump, ông Hussein từng nói: “Sự cuồng tín không phải là biểu hiện của khả năng lãnh đạo tài ba”.

Tháng 9-2016 vừa qua, ông Hussein cũng chỉ trích các nhà chính trị gia dân túy cực hữu của phương Tây, gọi họ là “mị dân và cuồng tín chính trị”.

Từ khi chiến dịch vận động bầu cử của ông Trump bắt đầu, nhà tỉ phú New York đã có vô số phát ngôn đầy bạo lực, xúc phạm và gây tranh cãi. Ông từng khẳng định rằng “tra tấn sẽ mang lại hiệu quả” và thề sẽ cho phép các hình thức tra tấn còn tồi tệ hơn cả biện pháp “trấn nước” của CIA.

Ông cũng từng thề sẽ trục xuất người nhập cư không giấy phép tại Mỹ, cấm cửa toàn bộ người Hồi giáo được bước chân vào đất nước hay xây tường với biên giới Mexico.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.