Cạnh tranh Trung Quốc, Nhật Bản rót 6 tỉ đô vào Mekong

(PLO) - Hôm 04-07, Nhật Bản cho biết nước này sẽ cam kết viện trợ phát triển khoảng 6 tỷ USD cho các nước khu vực sông Mekong trong tình hình Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng hưởng và "xâm phạm" khu vực vốn là "mối ruột" của Nhật.
Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đều là những quốc gia có tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ, và là điểm đến đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư Nhật Bản về hệ thống đường sắt, nhà máy điện và các cơ sở hạ tầng khác.

Kế hoạch hỗ trợ khoảng 750 tỉ yên qua ba năm tiếp theo lần này theo sau cam kết viện trợ 600 tỷ yên cho 5 quốc gia trong giai đoạn 3 năm trước đó.Khoản viện trợ mới này đã được công bố sau phiên kết thúc cuộc họp thượng đỉnh tại Tokyo giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các nhà lãnh đạo 5 nước Mekong.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra bài phát biểu trước Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo khác của các nước khu vực sông Mekong trong cuộc họp thượng đỉnh hôm 04-07 (ảnh REUTERS)

Trong bản tóm tắt các thỏa thuận hợp tác Nhật Bản-Mekong, hai bên cũng ghi nhận các mối quan tâm về những động thái của Trung Quốc ở Biển Đông mà sẽ làm phức tạp thêm tình hình và làm xói mòn niềm tin, hơn nữa có thể phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định khu vực.
Hồi tháng 5 Nhật Bản đã tiết lộ kế hoạch cung cấp viện trợ 110 tỉ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao và thân thiện với môi trường châu Á.
Dự án này hoàn toàn trái ngược với Ngân hàng Đầu tư châu Á (AIIB) do Trung Quốc đứng đầu bởi lẽ theo Washington trước đó đã cho biết các dự án của ngân hàng AIIB có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.
Quan hệ Trung-Nhật hiện vẫn bị cản trở và xấu đi do các tranh chấp lãnh thổ mặc dù có sự cải thiện nhỏ kể từ khi Thủ tướng Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên hồi năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.