Cảnh sát Hong Kong bắt hơn 200 người biểu tình

(PLO)- 230 người đã xuống đường biểu tình ở Hong Kong vào ngày 10-5, bất chấp dịch bệnh COVID-19 vẫn đang hoành hành trên thế giới.

Hãng tin Reuters ngày 11-5 dẫn nguồn cảnh sát Hong Kong xác nhận 230 người đã bị bắt trong cuộc biểu tình ở một trung tâm thương mại thuộc quận Mong Kok diễn ra một ngày trước đó.

Trong những đối tượng bị bắt, người nhỏ nhất là 12 tuổi và người lớn tuổi nhất là 65. Tất cả bị cáo buộc với nhiều tội danh từ tụ tập bất hợp pháp - vi phạm lệnh cấm tụ tập quá tám người nơi công cộng để tránh COVID-19 lây lan đến chống người thi hành công vụ và không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Khoảng 18 người trong cuộc ẩu đả giữa phe biểu tình và lực lượng trị an cũng được đưa vào bệnh viện.

Người biểu tình bị cảnh sát khống chế ngày 10-5. Ảnh: REUTERS

Đáng chú ý, Hiệp hội Nhà báo Hong Kong (HKJA) khẳng định một số phóng viên tác nghiệp tại hiện trường bị cảnh sát lục soát tư trang, cấm quay phim và xịt hơi cay vào mặt.

Một số ý kiến cũng chỉ trích cảnh sát đặc khu ra tay bạo lực với người biểu tình khi các hình ảnh tại thời điểm diễn ra vụ bắt giữ cho thấy người bị bắt bị đè xuống sàn, thân thể có nhiều vết thương. Hiện cảnh sát Hong Kong chưa đưa ra phản hồi chính thức về các cáo buộc này.

Dù vậy, các thông tin nói trên nhiều khả năng sẽ không làm yếu đi phong trào biểu tình đang manh nha trỗi dậy ở Hong Kong sau nhiều tháng yên ắng vì dịch bệnh. Reuters cho biết đang bắt đầu xuất hiện những lời kêu gọi xuống đường tuần hành vào 1-7 tới kỷ niệm ngày Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc năm 1997.

Trong một diễn biến khác, một nghị sĩ đảng Dân chủ Hong Kong - ông Roy Kwong cũng trong ngày 10-5 đã bị bắt giữ với cáo buộc tụ tập trái phép nơi công cộng. Cụ thể, ông Kwong chưa rõ lý do gì đã xuất hiện ở góc phố giao giữa đường Shantung và đường Nathan thuộc quận Mong Kok cùng một số người khác. 

Sau đó, nghị sĩ này được cho là đã ném một chai nước về phía lực lượng cảnh sát tiến tới giải tán làm ông Roy Kwong bị quật ngã xuống đất và đưa đi. Một đồng nghiệp của nghị sĩ Kwong là ông Andrew Wan Siu-kin sau đó chia sẻ ông Kwong có dấu hiệu bị sốt và chấn thương ở cổ, theo tờ The Standard

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.