Cảnh sát Hàn Quốc thực thi an ninh cao nhất trong ngày phán quyết Tổng thống Yoon

(PLO)- Cảnh sát Hàn Quốc sẽ triển khai 14.000 sĩ quan sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể phát sinh trong ngày tòa ra phán quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-4, ông Lee Ho-young - quyền Cục trưởng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết cảnh sát Hàn Quốc sẽ thực thi mức cảnh báo an ninh cao nhất trên toàn quốc vào ngày 4-4 khi Tòa Hiến pháp ra phán quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol, theo hãng thông tấn Yonhap.

Ông Lee ban hành lệnh trên trong cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo cảnh sát cấp cao, nhấn mạnh rằng lực lượng cảnh sát sẽ duy trì trạng thái ứng phó khẩn cấp cho đến khi tình hình an ninh và trật tự công cộng được ổn định.

Theo kế hoạch, toàn bộ lực lượng cảnh sát sẽ được huy động, với khoảng 14.000 sĩ quan từ 210 đơn vị được triển khai riêng tại thủ đô Seoul để sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể phát sinh sau phán quyết của tòa.

"Lo ngại sau khi tòa ra phán quyết, một số cá nhân có thể tổ chức biểu tình cực đoan và bạo lực, dẫn đến tai nạn. Toàn bộ quyền hạn của cảnh sát sẽ được huy động để ngăn chặn xung đột xã hội nghiêm trọng" - ông Lee nhấn mạnh.

Tổng thống Yoon.jpg
Xe buýt cảnh sát đỗ dọc các con phố để tạo rào chắn vật lý xung quanh Tòa Hiến pháp Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Ông Lee cũng cam kết rằng cảnh sát sẽ siết chặt an ninh ở Tòa Hiến pháp cùng khu vực xung quanh, đồng thời triển khai đủ lực lượng cảnh sát tại các cơ sở trọng yếu trên toàn quốc.

Trong một động thái liên quan, Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul cho biết đã hoàn tất chiến dịch thiết lập "vùng chân không" quanh Tòa án Hiến pháp vào lúc 2 giờ chiều 2-4. Theo đó, khu vực trong bán kính 150 m xung quanh tòa đã bị phong tỏa bằng xe buýt cảnh sát.

Theo cảnh sát, "vùng chân không" là khu vực cấm mọi cuộc tụ tập và biểu tình, đồng thời hạn chế phương tiện giao thông. Ban đầu, khu vực này được dự kiến có đường kính 100 m, nhưng sau đó đã được mở rộng đáng kể. Tổng cộng 200 phương tiện đã được huy động để thực hiện chiến dịch này.

Người dân vẫn được phép đi bộ trên vỉa hè trong khu vực phong tỏa, ngoại trừ những người tham gia biểu tình. Tuy nhiên, vỉa hè trước cổng chính của tòa án bị đóng hoàn toàn, chỉ cho phép nhân viên tòa án và phóng viên tiếp cận.

Để chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp, các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm sẽ túc trực bên trong khuôn viên Tòa Hiến pháp vào ngày tuyên án. Cảnh sát ước tính khoảng 100.000 người ủng hộ và phản đối Tổng thống Yoon sẽ tập trung tại trung tâm Seoul vào ngày hôm đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.