Cảnh sát Ấn truy bắt băng trộm tháo nguyên cây cầu sắt dài 18 m nghi đem bán phế liệu

(PLO)- Cảnh sát Ấn Độ đang truy bắt một băng trộm đóng giả quan chức chính phủ tháo dỡ nguyên một cây cầu sắt dài 18 m và có khả năng đem đi bán phế liệu kiếm tiền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ lực lượng cảnh sát Ấn Độ hôm 10-4 cho biết họ đang truy lùng một băng trộm đã tháo nguyên một cây cầu sắt dài 18 m và có khả năng đem đi bán phế liệu.

Theo đó, băng trộm đã đóng giả là quan chức chính phủ thuộc sở thủy lợi ở bang Bihar và sử dụng máy cắt và thiết bị làm đất để phá một cây cầu bỏ hoang ở làng Amiyawar, cách thủ phủ Patna khoảng 150 km về phía nam.

Người dân Amiyawar đã không mảy may nghi ngờ gì và cho rằng các quan chức chính phủ đã quyết định dỡ bỏ cây cầu cũ, được xây dựng trên kênh dẫn nước cách đây khoảng 3 thập niên, vì nó không được sử dụng nữa.

Cảnh sát Ấn Độ đang truy lùng một băng trộm tháo nguyên một cây cầu sắt dài 18 m nghi đem đi bán phế liệu. Ảnh minh họa: REUTERS

Cảnh sát Ấn Độ đang truy lùng một băng trộm tháo nguyên một cây cầu sắt dài 18 m nghi đem đi bán phế liệu. Ảnh minh họa: REUTERS

Một người dân của ngôi làng trước đó cũng đã từng gửi đơn lên sở thủy lợi để xin tháo dỡ cây cầu.

“Họ mang đến những máy móc hạng nặng, máy cắt và làm việc suốt 2 ngày vào ban ngày để tháo dỡ cây cầu” - ông Gandhi Chaudhary, 29 tuổi, một người dân sống trong làng kể lại.

Người dân địa phương cho biết họ có hỏi nhóm người này về danh tính của họ và được cho biết họ đã được sở thủy lợi thuê để tháo dỡ cây cầu.

Sau khi hoàn tất quá trình tháo dỡ cây cầu, nhóm người này chất đống sắt vụn lên xe và rời đi, để lại một vùng đất trống ở nơi từng là cây cầu dài 18 m.

"Chúng tôi đã xác định được một số thành viên của băng trộm này và một số vẫn đang được truy tìm. Họ đã phá hủy tài sản công và đánh cắp một cây cầu" - ông Subash Kumar, một sĩ quan cảnh sát điều tra vụ việc cho hay.

Bán phế liệu kim loại là một trong những ngành kinh doanh béo bở ở Ấn Độ. Quốc gia này thường xảy ra những vụ trộm cắp các bộ phận kim loại từ tài sản công cộng rồi đem bán cho các cơ sở phế liệu lớn để kiếm tiền một cách nhanh chóng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.