Cảnh giác trước một số loại bia Đức

Mới đây, thông tin phát hiện thạch tín có trong một số loại bia của Đức, được các chuyên gia tại hội nghị quốc gia của Hiệp hội Hóa học cảnh báo.

Mặc dù với mức độ cao hơn một chút chưa đến mức gây hại cho cơ thể người nên nguy cơ nhiễm độc vẫn chưa đến mức báo động. Tuy nhiên, việc cảnh báo từ các chuyên gia cũng gióng lên sự lo ngại khi tại Việt Nam, thị trường bia ngoại cũng phong phú với rất nhiều loại. Tại siêu thị và một số cửa hàng bày bán rất nhiều loại như bia Đức Konigsbacher 5 lít giá 500.000 đồng/thùng, bia Bitburger nhập từ Đức giá khoảng 598.000 đồng/thùng 5 lít. Trên các trang mạng Flensburger Beer, bia Bermania, bia Pilsator, bia HOFBRÄU… có hơn 10 loại bia Đức với giá 226.000-770.000 đồng tùy trọng lượng.

Đại diện Lotte Mart cho biết các nhãn hiệu bia từ Đức tại siêu thị có khoảng năm nhãn hiệu. Việc tiêu thụ các nhãn hiệu bia Đức nói chung chỉ mở mức tương đối, không thể cạnh tranh bằng các thương hiệu lớn. Giá của các loại bia này dao động 20.000-500.000 đồng (tùy nguồn gốc và dung tích). Tương tự, Big C Việt Nam hiện nay kinh doanh ba nhãn hiệu là Bitburger, Oettinger, Kostriger.

Đại diện Big C cho biết việc tiêu thụ bia ngoại nói chung và bia Đức nói riêng có tăng trưởng nhẹ, tuy nhiên mặt hàng bia Việt Nam vẫn chiếm tỉ trọng doanh số áp đảo hơn. Một số đại lý cho biết thị trường có nhiều loại bia nhập nhưng vẫn không bán bằng một số sản phẩm quen thuộc mà người tiêu dùng hay chọn như Heineken, Tiger, 333… Trước thông tin bia Đức có thạch tín chưa ảnh hưởng đến sức khỏe nên vẫn kinh doanh bình thường.

Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Luật An toàn thực phẩm yêu cầu đối với bia rượu nhập khẩu phải có bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm. Tiêu chuẩn sản phẩm (Products Specification) của nhà sản xuất hoặc phiếu kết quả kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ.

Một cán bộ hải quan cho biết bia nhập khẩu chỉ cần doanh nghiệp trình giấy phép kinh doanh, khi cơ quan chuyên ngành như Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 kiểm tra đạt chất lượng thì cho thông quan, nếu không đạt sẽ bị phạt hành vi nhập hàng hóa không đạt chất lượng và buộc tái xuất.

Tuy nhiên, trước cảnh báo này cơ quan chức năng trong nước chưa lên tiếng cảnh báo thì người tiêu dùng cũng nên cảnh giác tự bảo vệ mình.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.