Cảnh báo về 'mối nguy' từ chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc

(PLO)- Cựu quan chức Trung Quốc cảnh báo nước này nên chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc đang gia tăng trong nước để giải quyết căng thẳng với các siêu cường.

Theo tờ South China Morning Post ngày 10-3, ông He Yiting - cựu phó chủ tịch điều hành Trường Đảng Trung ương đã cảnh báo Trung Quốc nên chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc trong nước trong khi căng thẳng giữa nước này và các cường quốc đang gia tăng.

"(Trung Quốc nên tiếp tục mở rộng mở cửa, xử lý tích cực và thận trọng các mối quan hệ với các nước lớn, và ngăn chặn sự gia tăng của chủ nghĩa dân túy trong nước" - ông He nói.

Ông He Yiting. Ảnh: YONHAP NEWS

Bình luận của ông được đưa ra sau khi quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington xấu đi rõ rệt dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Một lý do khác nữa là sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc khi Trung Quốc đối đầu với Mỹ, châu Âu và các quốc gia khác về các vấn đề như Hong Kong, Tân Cương và Biển Đông.

Vào tháng 1, hàng ngàn người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã sử dụng cuộc tấn công vào Điện Capitol ở Washington để công kích hệ thống chính trị Mỹ. Trong số đó có họa sĩ biếm họa Wuheqilin, tự xưng là Wolf Warrior, người đã xuất bản một tác phẩm mang tên Separation of powers – Thief Mob Murderer (Tách biệt quyền lực - Kẻ sát nhân Mob).

Tháng 5/2020, một quy định được đề xuất nhằm giúp người nước ngoài có thể thường trú tại Trung Quốc dễ dàng hơn một chút đã gây ra sự tranh cãi trên các trang mạng xã hội. Nhiều người Trung Quốc bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với động thái này.

Dù nhiều quan chức và học giả Trung Quốc khác đã cảnh báo rằng sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc có thể phản tác dụng cả trong và ngoài nước, nhưng hiếm có người nào tầm cỡ ông He - cựu quan chức cấp cao của Trường Đảng Trung ương, cơ quan đào tạo cán bộ của đảng Cộng sản Trung Quốc, lại đưa ra cảnh báo như vậy.

Cảnh báo của ông được đưa ra khi nhận thức về Trung Quốc đang xấu đi trên bình diện quốc tế. Một cuộc khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy 9/10 người Mỹ hiện coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh hay kẻ thù, hơn là đối tác. Đồng thời, đa số những người này ủng hộ việc  gây áp lực lên Bắc Kinh về các vấn đề nhân quyền và kinh tế.

Khoảng 67% số người được hỏi cho biết cảm thấy "lạnh nhạt" với Trung Quốc trong năm nay, tăng so với 46% vào năm 2018.

Tiến sĩ Zhu Lijia, một giáo sư của Học viện Quản trị Trung Quốc, cho biết chủ nghĩa dân tộc trong nước đang gia tăng khi Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức từ các quốc gia khác.

Tiến sĩ Zhu nói: "Những tiếng nói cấp tiến và tình cảm trên mạng liên quan xung đột giữa Trung Quốc và thế giới bên ngoài - tất cả đều là biểu hiện của chủ nghĩa dân túy".

"Những nhận xét phẫn nộ như vậy đổ thêm dầu vào lửa và gây bất lợi cho Trung Quốc… Chính phủ nên thận trọng đối phó với chủ nghĩa dân tộc và cố gắng không để nó đưa mối quan hệ của Trung Quốc và các nước khác vào tình trạng thù địch' - bà Zhu cho biết.

Ông Xiao Gongqin, một giáo sư lịch sử tại Đại học Sư phạm Thượng Hải, đã viết vào tháng 11 rằng sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc đã khiến người dân Mỹ coi Trung Quốc là kẻ hiếu chiến.

Ông Xiao viết rằng những suy nghĩ đó sẽ ảnh hưởng đến nhận định của các chuyên gia Mỹ về các vấn đề Trung Quốc, và củng cố những quan niệm của họ  về Bắc Kinh, và ảnh hưởng hơn nữa đến giới tinh hoa và thường dân Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.