Cảnh báo nhiều lô hàng chuối, xoài, sầu riêng... vi phạm về kiểm dịch thực vật

(PLO)-  Tiền Giang, Tây Ninh, Đồng Nai là ba tỉnh dẫn đầu danh sách bị các nước thông báo không tuân thủ yêu cầu kiểm dịch thực vật từ 2021 đến nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-8, Bộ NN&PTNT tổ chức “Hội nghị tăng cường quản lý nhà nước về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói”.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Trung cho biết, tính đến nay đã có trên 50 tỉnh thành đã có mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu. Tổng số lượng mã số vùng trồng trên toàn quốc đã cấp là gần 7.000 mã số và cơ sở đóng gói là hơn 1.600 mã số, với sản phẩm rất đa dạng từ trái cây tươi, rau quả, lúa gạo đến chè, hồ tiêu, cà phê...

Tuy nhiên, lo ngại là các vi phạm về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là đối với các lô hàng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Chuối được bày bán tại siêu thị trong nước. Ảnh minh họa: AH

Chuối được bày bán tại siêu thị trong nước. Ảnh minh họa: AH

Theo Thứ trưởng Trung, căn nguyên của tình trạng này là việc kiểm soát tại gốc từ vùng trồng, cơ sở đóng gói chưa được quan tâm đúng mức, chưa thực hiện các quy trình kỹ thuật một cách nghiêm ngặt theo yêu cầu của các nước nhập khẩu.

Cùng đó, các địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc giám sát sau khi được cấp mã số. Và xu hướng gia tăng bảo hộ sản xuất nông nghiệp đã được áp dụng ở nhiều quốc gia trong những năm gần đây.

Báo cáo cụ thể về tình trạng vi phạm, ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết, từ năm 2021 đến nửa đầu năm 2023, Cục này đã nhận được nhiều thông báo không tuân thủ về kiểm dịch thực vật từ các nước nhập khẩu. Các lô hàng vi phạm chủ yếu là mít, chuối, xoài, sầu riêng, chôm chôm, thanh long nhiễm các loài sinh vật gây hại như rệp sáp, ruồi đục quả. Trong đó, Tiền Giang có nhiều thông báo không tuân thủ nhất với 267 lần, sau là Tây Ninh với 204 lần, Đồng Nai có 186 lần.

Tính riêng 7 tháng đầu năm nay, đã phát hiện 370 lô hàng có đối tượng kiểm dịch thực vật, chủ yếu là chuối, thanh long, sau đó là xoài, sầu riêng, mít.

Riêng về mặt hàng sầu riêng, số lượng các lô hàng phát hiện ngày càng gia tăng. Cụ thể, có 12 lô hàng phát hiện có đối tượng kiểm dịch thực vật và không cấp giấy phép kiểm dịch thực vật, liên quan đến mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.

Ngoài ra, từ năm 2021 đến tháng 7-2023, Cục Bảo vệ thực vật cũng nhận được 107 cảnh báo về các lô hàng xuất khẩu không đáp ứng yêu cầy vệ sinh an toàn thực phẩm, như chứa nấm mốc, vi khuẩn, kim loại nặng, chất gây dị ứng, chất tạo màu không phép…

Cục Bảo vệ thực vật đã yêu cầu thực hiện truy xuất nguồn gốc và đề nghị cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại các địa phương hỗ trợ giám sát quá trình này. Tuy nhiên, có tình trạng một số doanh nghiệp không phối hợp truy xuất nguồn gốc hoặc không hoạt động tại địa điểm đăng ký.

Đánh giá về những khó khăn, tồn tại ở các địa phương, Cục Bảo vệ thực vật đánh giá việc soát xét hồ sơ chưa đảm bảo, còn tình trạng sao chép hồ sơ giữa các vùng trồng, cơ sở đóng gói. Ngoài ra, một số vùng trồng chưa quản lý tốt sinh vật gây hại, hồ sơ, sổ sách ghi chép không đầy đủ…

Đối với tồn tại ở cơ sở đóng gói, còn nhiều cơ sở đóng gói không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhập khẩu. Tình trạng hồ sơ không đầy đủ, không cập nhật thường xuyên, tình trạng mượn mã số còn xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.