‘Căng thẳng Mỹ-Trung về Hong Kong đe dọa kinh tế toàn cầu’

(PLO)- Nhật Bản lo ngại căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến tình hình Hong Kong có thể gây rủi ro cho nền kinh tế toàn cầu.

Theo báo The Japan Times, Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura nói rằng xích mích giữa Washington và Bắc Kinh trong vấn đề Hong Kong có thể gây rủi ro cho nền kinh tế thế giới nếu Hong Kong không còn là trung tâm tài chính quốc tế.

“Tôi rất quan tâm đến tình hình Hong Kong. Nếu thành phố mất đi chức năng là một thị trường tài chính quốc tế quan trọng, đó sẽ là một điều rất tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu”, ông Nishura phát biểu trên đài truyền hình NHK hôm 31-5.

Người dân đi ngang nhóm cảnh sát chống bạo động đứng gác trước một cửa hàng ở Hong Kong. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29-5 đã có những phát biểu mạnh mẽ nhằm vào Trung Quốc, đe dọa tước một số quy chế thương mại đặc biệt đối với Hong Kong nhưng không đưa ra khung thời gian cụ thể.

Căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu đã trở nên tồi tệ liên quan đến nguồn gốc đại dịch COVID-19 và cách chính quyền Tổng thống Trump đánh giá vai trò của Trung Quốc trong sự lây lan dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Ông Nishimura nhận định căng thẳng leo thang có thể “có tác động lớn hơn” đối với thế giới trong bối cảnh có các dấu hiệu cho thấy mọi người có khuynh hướng hướng nội và vận dụng chủ nghĩa bảo hộ, theo ông Nishimura.

Bộ trưởng Nhật nói ông dự đoán Trung Quốc sẽ tiến hành một cuộc tái cơ cấu nhằm tăng cường nhu cầu trong nước để giảm bớt phụ thuộc vào xuất khẩu, viện dẫn những nỗ lực tương tự của Nhật trong cuộc xung đột thương mại trước đây với Mỹ.

Liên quan đến vấn đề Hong Kong, các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật hôm 29-5 đã đề nghị Thủ tướng Shinzo Abe rút lại lời mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nhật, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Hai ban của LDP đã đệ trình một nghị quyết lên Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga, bày tỏ sự “lo ngại sâu sắc” về tình hình tại đặc khu bán tự trị của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi chính phủ “cân nhắc cẩn thận” về việc liệu có nên để chuyến thăm này diễn ra hay không.

Chuyến thăm của ông Tập, bao gồm một cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Abe cùng cuộc tiếp kiến Nhật hoàng Naruhito và một bữa tiệc tại Cung điện Hoàng gia, ban đầu dự kiến diễn ra vào mùa xuân năm nay nhưng đã bị hoãn lại do đại dịch COVID-19.

Hôm 28-5, chính phủ Nhật đã bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc thúc đẩy dự luật an ninh dành cho Hong Kong. Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga cho biết Tokyo đã bày tỏ quan ngại của mình với Bắc Kinh trước khi Quốc hội Trung Quốc thông qua dự luật nói trên hôm 28-5, theo The Japan Times.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.