Cảng quốc tế Long An trung chuyển hàng hóa cho vùng ĐBSCL

(PLO)- Ngày 28-01-2020, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Cảng quốc tế Long An tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc. 

Cảng quốc tế Long An (nằm bên phải thượng nguồn sông Đồng Nai) gồm bốn khu dự án với tổng quy mô 1.935 ha, bao gồm: Cảng quốc tế Long An; KCN Đông Nam Á Long An; Khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An; Khu đô thị Đông Nam Á Long An. Trong đó cảng Long An là 147 ha, được đầu tư xây dựng thành ba giai đoạn với tổng số vốn gần 10.000 tỉ đồng.

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group, cho biết: “Cảng quốc tế Long An bao gồm đô thị, dịch vụ cảng biển cùng các tiện ích đáp ứng nhu cầu trọn gói cho các doanh nghiệp đến đầu tư. Đến nay, đã triển khai xây dựng ba cầu cảng với chiều dài hơn 600 m. Tháng 3-2020 sẽ xây dựng cầu cảng số 3 và trong năm 2021 tiếp tục triển khai xây dựng cầu cảng số 7 - đón tàu có trọng tải trên 70.000 DWT”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng: Cảng Quốc tế Long An không chỉ có giá trị về giao thương, vận chuyển hàng hóa mà còn là một trong những điểm đến hấp dẫn, nhất là du lịch tàu biển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.