Canada đòi Iran bồi thường 1 tỉ USD vụ bắn rơi máy bay Ukraine

(PLO)- Hai luật sư Canada đã đứng ra đại diện cho toàn bộ người nhà công dân Canada tử nạn trong vụ Iran bắn nhầm máy bay Ukraine và gửi đơn khởi kiện lên toà án TP Toronto, đòi bồi thường 1 tỉ USD. 

Theo hãng tin Reuters ngày 8-2, các luật sư đại diện các nạn nhân nộp đơn kiện nói trên là hai luật sư Jonah Arnold và cha là Mark Arnold. 

Ông Mark Arnold hiện cũng đang đại diện cho nhiều thân chủ Canada trong các vụ tranh chấp với một số tập đoàn Iran ở nước này.

Đơn kiện vụ máy bay Ukraine bị Iran bắn rơi được nộp lên tòa án TP Toronto hôm 24-1 và đang trong quá trình xem xét.

Luật sư Jonah Arnold cho hay chính quyền Ottawa đã được yêu cầu phải đảm bảo tiến trình xét xử sẽ diễn ra. Ông Mark Arnold dự đoán vụ kiện có thể kéo dài nhiều năm.

Hiện trường vụ Iran bắn rơi máy bay Ukraine ngày 8-1. Ảnh: AFP

Được biết nội dung đơn kiện có nêu tên bên bị đơn gồm có chính quyền Tehran, Đại Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei và một số chỉ huy trong lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Trong khi đó, danh tính của nguyên đơn chính được giữ kín. Hai luật sư trên cho biết điều này giúp bảo vệ gia đình nạn nhân không bị "chính quyền Iran ám sát hoặc làm hại".  

Một trong các cáo buộc nêu ra trong đơn kiện là động thái của Iran hoàn toàn đủ cơ sở để cấu thành hành vi "cố tình và có chủ đích khủng bố".  

Hiện Tehran chưa đưa ra phản ứng chính thức nào. 

Theo Reuters, chính phủ một quốc gia thường sẽ không thừa nhận thẩm quyền của một tòa án nội bộ của một quốc gia khác. Tuy nhiên, Quốc hội Canada năm 2012 đã thông qua một đạo luật mở rộng quyền lực của tòa án nước này đối với những nước đang nằm trong danh sách quốc gia bị cho là hỗ trợ khủng bố như Iran và Syria. 

Hôm 11-1, chính quyền Tehran thừa nhận tên lửa Iran đã vô tình bắn trúng chiếc 737-800 thuộc hãng hàng không Ukraine International Airlines khiến tất cả 176 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 57 người Canada và 11 công dân Ukraine. 

Đến ngày 3-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho hay phía Iran nhanh chóng đưa ra mức bồi thường cho gia đình của các nạn nhân là 80.000 USD/gia đình. Ông Zelenskiy cho rằng con số này quá ít và muốn Tehran bồi thường nhiều hơn. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.