Canada chưa thể quyết cho bà Mạnh Vãn Châu tại ngoại hay không

(PLO)- Bà Mạnh muốn nộp 15 triệu đô Canada tiền mặt, thế chấp hai căn nhà ở Vancouver (tổng trị giá khoảng 21,9 triệu đô Canada) cho tòa án để được tại ngoại.

Ngày 10-12, tòa án TP Vancouver, tỉnh bang British Columbia (Canada) vẫn chưa kết luận có cho bà Mạnh Vãn Châu - Giám đốc Tài chính Tập đoàn Huawei (Trung Quốc) được tại ngoại trong khi chờ quyết định dẫn độ sang Mỹ hay không. Đây là ngày thứ hai tòa án xem xét vấn đề này. Phiên tòa đầu tiên diễn ra ngày 7-12. Và dự kiến tòa sẽ làm việc tiếp vào hôm nay, 11-12 (giờ địa phương) về việc này, Reuters cho biết.

Ảnh phác họa bà Mạnh tại tòa án Vancouver, tỉnh bang British Columbia (Canada). Ảnh: REUTERS

Ảnh phác họa bà Mạnh tại tòa án Vancouver, tỉnh bang British Columbia (Canada). Ảnh: REUTERS

Tại phiên tòa ngày 10-12, luật sư của bà Mạnh - ông David Martin cam đoan bà Mạnh sẽ không bỏ trốn và sẽ trả chi phí giám sát.

Theo hồ sơ các luật sư bà Mạnh trình lên tòa, nữ giám đốc 46 tuổi này có một số vấn đề về sức khỏe như huyết áp cao, gặp khó khăn trong ăn uống, ngừng thở khi ngủ. Bà Mạnh từng phải giải phẫu trị ung thư tuyến giáp năm 2011. Các luật sư lo lắng tình hình sức khỏe sẽ xấu thêm nếu bà bị giam.

Chồng bà Mạnh Vãn Châu, ông Lưu Hiểu Tông (giữa) đến phiên tòa xét xử vợ ở Vancouver ngày 10-12. Ảnh: BLOOMBERG

Chồng bà Mạnh Vãn Châu, ông Lưu Hiểu Tông (giữa) đến phiên tòa xét xử vợ ở Vancouver ngày 10-12. Ảnh: BLOOMBERG

Bà Mạnh có hai căn nhà ở Vancouver tổng trị giá khoảng 21,9 triệu đô Canada (16,4 triệu USD). Để được tại ngoại, bà Mạnh nói sẽ giao hai ngôi nhà này cho tòa để thế chấp, đồng thời nộp thêm 15 triệu đô Canada tiền mặt (11 triệu USD) nữa. Bà Mạnh cũng sẽ nộp hai hộ chiếu và sẽ ở lại Vancouver chờ trong quá trình xem xét quyết định dẫn độ sang Mỹ.

Tuy nhiên, Thẩm phán William Ehrcke nói ông không thõa mãn với các điều kiện bên bà Mạnh đưa ra để bảo lãnh, hơn nữa cũng không thể chắc chắn bà Mạnh sẽ không bỏ trốn nếu tòa cho tại ngoại.

Công tố viên John Gibb-Carsley nói không tin tưởng năng lực bảo lãnh của ông Lưu Hiểu Tông - chồng bà Mạnh, vì ông này thiếu gắn kết với Canada và Vancouver nói riêng.

Một ngôi nhà của gia đình bà Mạnh ở Vancouver, tỉnh bang British Columbia (Canada). Ảnh: REUTERS
Một ngôi nhà của gia đình bà Mạnh ở Vancouver, tỉnh bang British Columbia (Canada). Ảnh: REUTERS

Ngay từ phiên tòa đầu tiên ngày 7-12, công tố viên John Gibb-Carsley (Canada) đã đề nghị không cho bà Mạnh tại ngoại khi rủi ro bà này bỏ trốn quá lớn vì các cáo buộc bà này đối mặt quá nghiêm trọng, có thể phải chịu mức án tới 30 năm tù. Theo vị công tố viên này, với năng lực tiền bạc hàng tỉ USD của gia đình, bà Mạnh hoàn toàn có khả năng sắp xếp trốn khỏi Canada một khi được cho tại ngoại.

Bà Mạnh bị Canada bắt ngày 1-12 theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc vi phạm trừng phạt của Mỹ với Iran, khi đang đổi máy bay ở Vancouver khi từ Hong Kong sang Mexico.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.