Cần Thơ thông tin về lùm xùm quanh việc tổ chức thi Olympia

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị cán bộ, công chức của TP cần lưu ý rút kinh nghiệm trong việc tương tác và phát ngôn trên mạng xã hội.

Tại cuộc họp các cơ quan báo, đài định kỳ quý III vào chiều 1-10 tại UBND TP Cần Thơ, một số nhà báo đã đặt câu hỏi liên quan đến những thông tin lùm xùm về việc tổ chức điểm cầu trực tiếp cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2019.

Ông Nguyễn Phúc Tăng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin tại cuộc họp báo chiều 1-10. Ảnh: NN

Ông Nguyễn Phúc Tăng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết: “Chúng tôi rất trân trọng kết quả đạt được của em Nguyễn Bá Vinh tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Chúng tôi đã có kế hoạch tuyên dương, khen thưởng em Bá Vinh trong lễ tuyên dương học sinh giỏi, tiêu biểu năm học 2019-2020 sắp tới”.

Theo ông Tăng, giám đốc sở này đã cử một phó giám đốc tham gia từ khâu chuẩn bị đến khâu dự khán trận chung kết. Thông qua fanpage của Sở và thông tin nội bộ, Sở đã tích cực tuyên truyền về chương trình này đến tất cả giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh. Kết quả có hơn 10.000 lượt truy cập ủng hộ cho em Bá Vinh. Vào ngày thi chung kết Sở cũng đã phối hợp với nhiều đơn vị liên quan tổ chức hoàn thiện tại điểm cầu ở công viên Lưu Hữu Phước… Sở đã chi khoảng 133 triệu đồng cho hoạt động này.

Hàng ngàn học sinh và người dân TP đã cổ vũ cho học sinh của Cần Thơ tại cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia hồi giữa tháng 9. Ảnh:NN

“Quan điểm của Sở là rất trân trọng thành quả của em Bá Vinh nhưng cũng phải đảm bảo sức khỏe của các em học sinh tham gia ủng hộ em Bá Vinh. Trong quá trình tổ chức, đơn vị tổ chức không biết vì lý do nào đó, phối hợp chưa kịp thời dẫn đến thời gian tiếp nhận thông tin và tổ chức của Sở rất ngắn.

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức không thực hiện căng dù đôi che mưa, che nắng cho học sinh như đã thông báo và thống nhất với Sở. Vì vậy nhiều phụ huynh học sinh lo lắng về sự an toàn sức khỏe con em của họ. Việc này gây áp lực rất lớn cho nhiều phòng ban của Sở, các trường. Nói chung chúng tôi đã tạo điều kiện và phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị để tổ chức tốt chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia tại điểm cầu TP Cần Thơ” - ông Tăng  thông tin thêm.

Điểm cầu Cần Thơ tại cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: NN

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho rằng lãnh đạo TP luôn đánh giá cao và ủng hộ các chương trình truyền hình lành mạnh, khuyến khích học sinh sinh viên tích lũy kiến thức, đem lại niềm vui và động lực học tập như chương trình đường lên đỉnh Olympia. Đây là chương trình có ý nghĩa, thu hút được sự quan tâm không chỉ của  giới trẻ, học sinh, sinh viên mà của cả xã hội.

Về phía TP, việc em Nguyễn Bá Vinh tham dự chương trình đường lên đỉnh Olympia và đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết là niềm tự hào, là niềm vui, niềm vinh dự của học sinh TP. Đây cũng là một động lực quan trọng cho các học sinh tìm hiểu kiến thức, tham gia vào các chương trình như thế này. Điều này thể hiện rất rõ qua không khí điểm cầu truyền hình tại công viên Lưu Hữu Phước.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh kết luận vấn đề tại cuộc họp chiều 1-10. Ảnh: NN

“Tuy nhiên, sau sự kiện phát sinh một số thông tin gây ra dư luận trái chiều. Tôi cho đây là một điều đáng tiếc, chúng ta cũng phải lưu ý rút kinh nghiệm trong việc tương tác và phát ngôn trên mạng xã hội. Đề nghị ngành giáo dục TP phải tập trung để tiếp tục quan tâm hơn nữa, chăm sóc tốt hơn đến các em học sinh TP, để trong tương lai TP có nhiều em học sinh đạt thành tích cao trong học tập, trong các kỳ thi và trong các chương trình thi kiến thức trên truyền hình”  - ông Mạnh nói.

Trước đó, sau cuộc thi chung kết năm 2019 đường lên đỉnh Olympia mà TP Cần Thơ có một thí sinh tham dự, thông tin trên mạng xã hội và một số báo cho rằng  lãnh đạo TP và nhiều sở ngành Cần Thơ đội mưa tham gia cổ vũ cho thí sinh của Cần Thơ nhưng giám đốc Sở GD&ĐT lại không có mặt. Thậm chí khi kết thúc cuộc thi, một phó chủ tịch UBND TP đích thân ra sân bay đón em này nhưng giám đốc Sở lại vắng mặt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.