Cần Thơ muốn mời gọi đầu tư cáp treo, trường đua ngựa

(PLO)- Dự kiến hội nghị xúc tiến đầu tư vào TP Cần Thơ sẽ được tổ chức vào ngày 10-8, có sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 2-3, UBND TP Cần Thơ họp với các sở, ngành để bàn về kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào TP Cần Thơ năm 2018.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết mục đích chính của hội nghị là tuyên truyền về danh mục các dự án lớn TP muốn mời gọi đầu tư trong tương lai.

Theo đó, ông Thống đề nghị các sở cần lên danh sách các danh mục dự án cần đầu tư thật đầy đủ để giới thiệu đến nhà đầu tư và chỉ giới thiệu những dự án quy mô lớn.

Chủ tịch TP Cần Thơ cho biết TP định hướng phát triển theo hướng cơ cấu dịch vụ nên các dự án mời gọi đầu tư cũng sẽ nhấn mạnh vào du lịch, vui chơi, giải trí, thể thao, tham quan, thưởng ngoạn. Cạnh đó là lĩnh vực hạ tầng đô thị như hạ tầng giao thông theo hình thức BT, xe buýt, xe buýt nhanh, tàu điện đô thị, bến du thuyền và du thuyền…

“Hoặc dự án cáp treo nối từ khu vực sân bay Cần Thơ sang cồn Sơn, qua cồn Khương, đến cồn Cái Khế và điểm dừng cuối là cồn Ấu, mỗi điểm dừng như vậy có một loại hình vui chơi để thu hút khách tham quan, du lịch” – ông Thống gợi ý.

Ngoài ra, TP cũng sẽ có danh mục mời gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Theo dự kiến, hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 10-8-2018, có sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bí thư Thành ủy và chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

TP Cần Thơ yêu cầu các sở cần chuẩn bị danh mục dự án kêu gọi đầu tư thật kỹ lưỡng để chuẩn bị cho hội nghị vào ngày 10-8 sắp tới. Ảnh: NN

Trước đó, trình bày về dự thảo kế hoạch hội nghị này, đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm TP Cần Thơ nêu ra danh mục bảy dự án tập trung dự kiến là tổ hợp sân golf,  biệt thự và khu vực đón tiếp ở cồn Ấu, Dự án nuôi bò sữa theo tiêu chuẩn hữu cơ, Dự án chế biến gạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn Úc, Dự án Trung tâm hội nghị quốc tế và các công trình đa chức năng, Dự án của doanh nghiệp địa phương ở Cần Thơ, Dự án trường đua ngựa và  Dự án khu công nghiệp Việt Nam – Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.