Cần Thơ mời gọi doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư

(PLO)- Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM giới thiệu những điểm hấp dẫn của Cần Thơ đến các doanh nghiệp Nhật Bản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-6, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM tổ chức hội thảo Xúc tiến đầu tư, thương mại dành cho đối tác Nhật Bản. Đây là sự kiện nằm trong Chương trình giao lưu văn hóa - thương mại Việt Nam - Nhật Bản tại Cần Thơ.

Bà OGAWA Megumi, Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NHẪN NAM

Bà OGAWA Megumi, Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NHẪN NAM

Bà OGAWA Megumi, Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM kỳ vọng ngày càng có nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản hợp tác và đầu tư vào TP Cần Thơ.

Theo bà, Cần Thơ có nhiều điểm hấp dẫn, trong số đó là nguồn nhân lực chất lượng cao có từ Trường Đại học Cần Thơ - đại học bậc nhất trong cả nước trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và môi trường. Kế đến là các địa phương lân cận TP Cần Thơ có rất đông nguồn nhân lực đã từng có kinh nghiệm học tập hoặc lao động tại Nhật Bản.

"Một điểm thu hút doanh nghiệp Nhật Bản nữa đó chính là nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú về nông sản và thủy sản", bà OGAWA Megumi nói.

Đoàn doanh nghiệp Nhật tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm tại hội thảo. Ảnh: NHẪN NAM

Đoàn doanh nghiệp Nhật tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm tại hội thảo. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Noriyasu Onoma – Tổng giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Takesho cho biết, năm năm qua, công ty ông đã cùng Trường Đại học Cần Thơ nghiên cứu tạo ra nhiều sản phẩm ngon. Qua làm việc, ông đánh giá Trường Đại học Cần Thơ có nguồn nhân lực dồi dào, kỹ thuật cao… Công ty của ông đã tuyển dụng 7 sinh viên của trường về làm việc.

Ông cảm nhận rằng TP Cần Thơ là một TP “an toàn, dễ sống và ngày càng phát triển”. Ông hy vọng sắp tới với sự đầu tư về hạ tầng giao thông, việc di chuyển từ Cần Thơ đến TP.HCM sẽ thuận tiện hơn. Đồng thời ông cũng mong muốn có đường bay thẳng từ Cần Thơ đến Nhật Bản trong thời gian tới…

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng đánh giá số doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Cần Thơ còn rất khiêm tốn. Tuy nhiên, ông cho rằng thời cơ đã đến, TP kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp của Nhật đầu tư vào TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NHẪN NAM

Hạ tầng giao thông của TP và đồng bằng sông Cửu Long đang được Chính phủ Việt Nam ưu tiên đầu tư để rút ngắn thời gian đi lại, nếu cao tốc trục dọc xong thì thời gian từ TP.HCM đến Cần Thơ chỉ khoảng 2 giờ đến 2 giờ 15; khi cao tốc trục ngang hoàn thành thì các tỉnh trong khu vực ĐBSCL đến Cần Thơ chỉ mất một tiếng.

“Nếu các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Cần Thơ nhiều thì TP sẽ cố gắng kết nối để có đường bay trực tiếp từ Cần Thơ đến Nhật Bản. Cùng với đó, TP cũng đang đầu tư căn hộ cao cấp, giáo dục, y tế chất lượng cao phục vụ các nhà đầu tư nước ngoài đến TP làm ăn.

Mong rằng các doanh nghiệp Nhật sẽ đầu tư vào TP ngày càng nhiều. Nếu các bạn đầu tư vào TP thì TP sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp. TP xem thành công của doanh nghiệp là thành công của TP” – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cam kết.

Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3/143 quốc gia, vùng lãnh thổ đang đầu tư tại Việt Nam.

Tính đến ngày 20-4-2023, Nhật Bản có 5.091 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 69,63 tỉ USD. Trong 4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất siêu sang Nhật Bản 367 triệu USD.

Hiện nay trên địa bàn TP Cần Thơ có 6 dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản với tổng vốn đăng ký 1,35 tỉ USD, dẫn đầu về số lượng vốn đăng ký đầu tư trên địa bàn TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.