Cần Thơ: Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn xuất khẩu gạo

(PLO)- Đầu năm, ngành công thương TP Cần Thơ đã tổ chức đoàn làm việc để kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng phục vụ sản xuất, xuất khẩu gạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-2 (mùng 7 Tết Giáp Thìn 2024), Sở Công Thương TP Cần Thơ đã tổ chức đoàn thăm và kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) tiếp cận vốn tín dụng thuận lợi phục vụ hoạt động sản xuất, xuất khẩu gạo tại Ngân hàng TMCP phát triển TP.HCM (HDBank) Chi nhánh Cần Thơ.

Sở Công thương Cần Thơ họp kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn xuất khẩu gạo
Sở Công Thương Cần Thơ họp kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng phục vụ sản xuất, xuất khẩu gạo. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Hà Vũ Sơn – Giám đốc Sở Công Thương, TP Cần Thơ có gần 76.000 ha đất lúa nằm trên địa bàn ba huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh.

Trước tết Nguyên đán, TP Cần Thơ có làm việc với Tập đoàn Sovico, là tập đoàn đầu tư nhiều lĩnh vực ở Cần Thơ, trong đó có ngân hàng HD Bank.

Còn Thiện Phát là DN lớn và quan trọng đối với TP Cần Thơ, mỗi năm đơn vị này gia công 1 triệu tấn lúa, tương đương 500.000 tấn gạo, quy mô rất lớn. DN này mong muốn được vay vốn tại HDBank chi nhánh Cần Thơ để phục vụ cho việc xuất khẩu gạo.

Ông Sơn cho biết Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo ngành công thương phối hợp ngành nông nghiệp, các tổ chức tín dụng làm sao tạo nguồn vốn cho các DN, đặc biệt là DN xuất khẩu gạo. Đồng thời, sở chủ động phối hợp với các DN lúa gạo để tiến hành bao tiêu diện tích lúa còn lại trên địa bàn TP. Vì vậy, qua đây, TP cũng mong Thiện Phát sẽ bao tiêu cho nông dân Cần Thơ khoảng 28.000 ha lúa.

Ông Ngô Hữu Phát – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Thiện Phát cho biết, DN này đã ký được một số đơn hàng xuất khẩu gạo sang Philippines, Châu Phi, Indonesia và cung ứng gạo cho một số nhà xuất khẩu, trong tháng 3 tới phải giao khoảng 55.000 tấn.

Theo ông Phát, khoảng năm 2018-2019, công suất của công ty chỉ khoảng 1.000 tấn lúa/ngày đêm thì 70% hàng dành để xuất khẩu. Sau này, công ty đầu tư công suất nhà máy lên 4.000 tấn lúa/ngày đêm thì xuất khẩu chỉ còn khoảng 30% vì nguồn tiền mặt không có nhiều.

Ông Phát bày tỏ mong muốn phía HDBank có thể cấp hạn mức tín dụng cho công ty vay khoảng 500-600 tỉ thì công ty có thể đáp ứng bao tiêu hết 28.000 ha cho Cần Thơ.

Ông Đặng Anh Tài – Giám đốc chi nhánh HDBank Cần Thơ cho biết phía ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ vốn cho các DN xuất khẩu gạo, thủy sản. Ông cũng chia sẻ một số thông tin liên quan hồ sơ vay vốn được đánh giá cao với những DN có báo cáo tài chính minh bạch, có tổ chức kiểm toán độc lập…

Sau buổi làm việc, Giám đốc Sở Công thương chỉ đạo phòng nghiệp vụ sẽ gửi văn bản báo cáo lãnh đạo TP Cần Thơ về mong muốn chính đáng của DN, đề nghị Chủ tịch tập đoàn Sovico, HD Bank chủ động hỗ trợ vốn cho DN; Mong phía ngân hàng sớm có báo cáo đề xuất để hỗ trợ vốn cho DN; đề nghị phía DN đẩy mạnh xuất khẩu, bao tiêu phần diện tích còn lại của Cần Thơ.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Công Thương cũng đề nghị HDBank nghiên cứu hỗ trợ cho DN xuất khẩu sầu riêng khi sắp tới TP có 3.800 ha sầu riêng được cấp mã số vùng trồng.

Năm 2023, Cần Thơ xuất khẩu gần 1 triệu tấn gạo

Trên địa bàn TP Cần Thơ hiện có 167 DN xuất nhập khẩu. Trong đó, có 37 DN gạo, 67 DN thủy sản, 23 DN nông sản và nông sản thực phẩm chế biến, 8 DN may mặc và 32 DN các mặt hàng khác (dược phẩm, thuốc thú y, phân bón, hóa chất, thủ công mỹ nghệ, da thuộc, thép và các sản phẩm từ thép...).

Trong đó, năm 2023, sản lượng gạo xuất khẩu ước đạt 976,26 ngàn tấn, với kim ngạch ước đạt 520,91 triệu USD, tăng 23,23% so với cùng kỳ, vượt 35,58% kế hoạch.

Thủy sản xuất khẩu ước thực hiện 174,42 ngàn tấn, với kim ngạch 571,85 triệu USD. Nông sản và nông sản thực phẩm chế biến ước đạt 167,7 triệu USD. May mặc ước đạt 157,24 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.