Cần Thơ đã xây dựng được hơn 100 chuỗi an toàn thực phẩm

(PLO)- Đến nay, Cần Thơ đã xây dựng được 104 chuỗi an toàn thực phẩm, trong đó có 18 chuỗi có sản phẩm giao thương tiêu thụ với các tỉnh, thành phố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-11, Sở NN&PTNT Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thuỷ sản giao thương giữa TP Cần Thơ và các tỉnh thành phố trong năm 2023.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết sau một năm thực hiện đến nay Sở NN&PTNT và Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (QLCL NLTS) thành phố Cần Thơ đã ký kết được với Sở NN&PTNT, Ban Quản lý ATTP, Chi cục QLCL NLTS của 15 tỉnh, thành phố, trong đó có 3 thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.

Báo cáo kết quả công tác phối hợp, ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ cho biết công tác xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn.

giao-thuong-can-tho-1.jpg
Ông Nguyễn Như Tiệp – Cục Trưởng Cục chất lượng chế biến và phát triển thị trường, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ (từ trái qua).

Trong 10 tháng đầu năm 2023 Cần Thơ đã xây dựng được 5 chuỗi, 6 sản phẩm, lũy kế hiện tại 104 chuỗi và xác nhận cho 272 sản phẩm. Trong đó có 18 chuỗi có sản phẩm giao thương tiêu thụ với các tỉnh, thành phố và 4 chuỗi an toàn thực phẩm đạt chuẩn mực quốc tế có sản phẩm phân phối trên toàn quốc và xuất khẩu. Hiện đang tiếp tục xây dựng và phát triển thêm 2 chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn đạt chuẩn mực quốc tế.

Hiện Cần Thơ đã có 2 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn các sản phẩm nhóm ngành hàng thủy sản của HTX Nhất Tâm, Công ty CP thực phẩm Phạm Nghĩa cung ứng hàng năm ước hơn 3.200 tấn thủy sản và sản phẩm thủy sản sơ chế, chế biến cho thị trường TP.HCM.

Song song đó, Sở NN&PTNT Cần Thơ thường xuyên chủ động tổ chức và cùng phối hợp các Sở, ngành, địa phương tổ chức các đợt xúc tiến, quảng bá, liên kết trao đổi thông tin và tổ chức liên kết giao thương các sản phẩm OCOP, sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, sản phẩm đặc sản vùng miền.

che-bien-thuy-san.jpg
Quy trình chế biến thuỷ sản

Đặc biệt trong năm 2023 nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024), Sở đã tổ chức trưng bày quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP của Cần Thơ và các sản phẩm OCOP, sản phẩm vùng miền từ hơn 20 tỉnh, thành phố có ký kết giao thương và dự kiến ký kết theo Chương trình phối hợp.

Đến nay có tổng số 53 chuỗi sản phẩm nông lâm thủy sản được báo cáo là từ các tỉnh có ký kết phối hợp có sản phẩm giao thương trên địa bàn Cần Thơ.

giao-thuong-can-tho-Nhon.jpg
Ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ

“Trong năm 2023, qua trao đổi thống nhất có thêm 2 địa phương là tỉnh Bến Tre và tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ ký kết giao thương với thành phố Cần Thơ, nâng tổng số 17 tỉnh, thành phố đã ký kết giao thương với Cần Thơ, trong đó đã có 11/12 tỉnh ở ĐBSCL ký kết giao thương. Nâng tổng số chuỗi sản phẩm có giao thương với Cần Thơ là 79 chuỗi sản phẩm, trong đó có 4 chuỗi sản phẩm đạt chuẩn quốc tế”, ông Nhơn cho hay.

Ông Nguyễn Như Tiệp – Cục Trưởng Cục chất lượng chế biến và phát triển thị trường đánh giá cao sự nỗ lực của Cần Thơ đã thực hiện chương trình đúng trọng tâm và trọng điểm.

Tại hội, ông Nguyễn Minh Hải, Chi Cục trưởng Chi cục QLCL NLTS Cần Thơ đã ký kết chương trình phối hợp đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng NLTS giao thương với Chi cục Chi cục QLCL NLTS Thừa Thiên Huế và Bến Tre giai đoạn 2024-2025.

giao-thuong-can-tho-ky.jpg
Cần Thơ ký kết chương trình phối hợp đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng NLTS giao thương với Thừa Thiên Huế và Bến Tre

Đồng thời, lãnh đạo Sở NN&PTNT TP Cần Thơ đã trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (HACCP) trong chế biến nông sản, thuỷ sản cho doanh nghiệp được hỗ trợ năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.