Cần Thơ chuẩn bị hàng hóa dự trữ Tết Quý Mão 2023 trị giá hơn 2.236 tỉ đồng

(PLO)-  Sở Công thương TP Cần Thơ cho biết, đến nay đã có 17 doanh nghiệp đăng ký tham gia bình ổn giá Tết Quý Mão 2023 với tổng trị giá hàng hóa dự trữ là hơn 2.236 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-11, UBND TP Cần Thơ làm việc với Sở Công thương, các sở ngành liên quan, các địa phương và doanh nghiệp về công tác chuẩn bị hàng hóa Tết Quý Mão -2023.

UBND TP Cần Thơ họp với các đơn vị liên quan chiều 9-11 về chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Quý Mão 2023. Ảnh: NHẪN NAM

UBND TP Cần Thơ họp với các đơn vị liên quan chiều 9-11 về chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Quý Mão 2023. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo của Sở Công thương, đến nay có 17 doanh nghiệp đăng ký tham gia bình ổn. Tổng giá trị hàng hóa dự trữ là hơn 2.236 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 gồm ba tháng cuối năm 2022 với hơn 998 tỉ, giai đoạn 2 gồm ba tháng đầu năm 2023 với hơn 1.237 tỉ đồng.

Cụ thể, nhóm hàng lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, nước uống giải khát, sản phẩm phục vụ nhà bếp có 16 doanh nghiệp đăng ký tham gia. Tổng giá trị hàng hóa dự trữ trên 2.235 tỉ đồng (Giai đoạn 1 hơn 998 tỉ đồng; Giai đoạn 2 hơn 1.237 tỉ đồng).

Nhóm hàng do doanh nghiệp đề xuất, có hai doanh nghiệp đăng ký tham gia các mặt hàng gồm khẩu trang, nước sát khuẩn, giấy vệ sinh và quần áo may mặc. Tổng giá trị hàng hóa dự trữ trên 1,3 tỉ.

Tại cuộc họp, đại diện một số doanh nghiệp là siêu thị, cửa hàng tiện ích, doanh nghiệp cung cấp gạo, thịt… báo cáo công tác dự trữ chuẩn bị hàng tết đã tương đối đầy đủ, cam kết đúng giá và chất lượng an toàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng giao cho Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đảm bảo nhu cầu hàng hóa phục vụ người dân dịp tết sắp tới, trong đó hỗ trợ mở thêm các điểm bán hàng tết, tiêu thụ các mặt hàng cho nông dân ở Cần Thơ; điều hòa hàng hóa, giá cả, chất lượng, sản lượng

Cạnh đó, ông Hồng giao cho Cục Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 389 TP từ nay tới tết tăng cường kiểm tra hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, giá cả, mẫu mã… các mặt hàng theo quy định.

Về vấn đề xăng dầu, ông Hồng cho biết thời gian qua Sở Công thương đã tích cực tham mưu công tác điều hành cho UBND TP, tình hình trên địa bàn cơ bản ổn định.

Trong thời gian tới, ông Hồng đề nghị Sở Công thương tiếp tục là đầu mối, mời các các cửa hàng báo hết xăng để làm việc, phối hợp với các cơ quan ngoài trung ương, để đảm bảo phục vụ xăng dầu cho người dân và doanh nghiệp, nhất là dịp tết sắp tới.

Cần Thơ chỉ thiếu xăng cục bộ

Tại cuộc họp, đại diện Cục Quản lý thị trường TP cho biết, đến nay có 39 cửa hàng báo còn dầu, hết xăng. Riêng một cây xăng giáp với huyện Giồng Riềng của Kiên Giang bán xăng giá cao hơn quy định thì đã lập biên bản để xử lý.

Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công thương thông tin tình hình xăng dầu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công thương thông tin tình hình xăng dầu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Hà Vũ Sơn – Giám đốc Sở Công thương cho biết, Sở đã phối hợp chặt chẽ với Quản lý thị trường, Công an TP và các quận, huyện để xử lý ngay khi nắm thông tin có cửa hàng ngưng bán xăng dầu.

Ông Sơn cho biết, Cần Thơ chỉ thiếu xăng cục bộ, những lúc thiếu xăng cục bộ thì TP có cách điều tiết ngay.

Theo Giám đốc Sở Công thương, trên địa bàn TP Cần Thơ có các doanh nghiệp cung cấp đảm bảo 24/24 là Petrolimex, PetroMekong, SaigonPetro, Nam Sông Hậu.

Về giải pháp sắp tới, ông Sơn cho biết, hàng ngày Sở đều có báo cáo UBND TP; đề nghị Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) hỗ trợ giải quyết các thương nhân phân phối không có nguồn; tham mưu UBND TP ban hành chỉ thị về đảm bảo xăng dầu phục vụ Tết Nguyên đán 2023.

Cạnh đó, đối với các thương nhân phân phối mà không còn đảm bảo về nguồn thì có hướng cho các đơn vị lớn thuê hoặc chuyển nhượng kinh doanh, làm sao để đảm bảo cung cấp xăng dầu trên địa bàn. Đồng thời, đảm bảo xăng dầu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại 4 huyện của TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.