Cần Thơ: Chính thức thông xe đường Trần Hoàng Na

(PLO)- Công trình đường Trần Hoàng Na góp phần giảm tải lưu lượng giao thông cho đường Nguyễn Văn Linh hiện thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Chiều 28-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức Lễ thông xe đường Trần Hoàng Na (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu Trần Hoàng Na).

Đây là một trong ba gói thầu thuộc Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3).

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng thông xe đường Trần Hoàng Na. Ảnh: CHÂU ANH

Gói thầu đường Trần Hoàng Na được khởi công xây dựng từ tháng 1-2018, tổng chiều dài tuyến hơn 2,6km, giá trị hợp đồng trên 191 tỉ đồng. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng cho TP.

Theo dự kiến, sau khi cầu Trần Hoàng Na hoàn thành, kết hợp với đường Trần Hoàng Na sẽ góp phần giảm tải cho tuyến đường Nguyễn Văn Linh hiện đang bị ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

Cạnh đó, đường Trần Hoàng Na sẽ là tuyến đường kết nối quận Ninh Kiều với khu đô thị Nam Cần Thơ và bến xe Khách trung tâm TP.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại để bàn giao cho đơn vị khai thác.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở GTVT, UBND quận Ninh Kiều theo chức năng, nhiệm vụ khai thác quản lý một cách hiệu quả sau khi khánh tuyến đường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm