Cần Thơ: 300 người tình nguyện lái xe vận chuyển hàng hóa

(PLO)- Thành phố Cần Thơ luôn đảm bảo nguồn cung ứng, nguồn dự trữ hàng hóa dồi dào nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho người dân trong thời gian ảnh hưởng dịch COVID-19. 

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, UBND TP Cần Thơ đã quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với hai quận Trung tâm là Ninh Kiều và Cái Răng; các quận huyện còn lại giãn cách theo Chỉ thị 15. Thời gian thực hiện giãn cách là 15 ngày, bắt đầu từ 00 giờ ngày 12-7.

Hay tin giãn cách, người dân đã đổ xô đi mua thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để dự trữ. Tại một số chợ truyền thống, siêu thị các mặt hàng thiết yếu như mì, trừng, rau củ quả... "cháy hàng". Một số mặt hàng tăng giá lên nhiều lần so với bình thường.

Hay tin giãn cách xã hội 15 ngày người dân đổ xô đi chợ Xuân Khánh (Cần Thơ) mua hàng dự trữ (ảnh chụp ngày 12-7) . Ảnh: HD

Ngày 13-7, trao đổi với PLO, ông Trần Lê Bình, Phó giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ cho biết thực tế tình hình diễn biến thị trường trên địa bàn thành phố cho thấy, người dân có tấm lý mua hàng tích trữ làm tăng cầu dẫn đến một số mặt hàng có xu hướng tăng giá.

Để cung ứng và đảm bảo không để xảy ra đột biến, tăng giá tại các chợ, siêu thị trên địa bàn, Giám đốc Sở Công Thương đề nghị Cục Quản lý thị trường thành phố chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường phối hợp với lực lực chức năng tại địa phương để đảm bảo lưu thông hàng hóa.

Bên cạnh đó, lực lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp găm hàng, nâng giá, ép giá, bán hàng kém chất lượng.

Các mặt hàng thiết yếu như rau, củ, trứng trong siêu thị bị vét sạch. Ảnh: HD

“Thành phố Cần Thơ luôn đảm bảo nguồn cung ứng, nguồn dự trữ hàng hóa dồi dào nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho người dân. Vì vậy bà con hãy bình tĩnh, không hoang mang, không nên tập trung mua hàng tích trữ gây sốt giá, khan hiếm hàng hóa cục bộ, ảnh hưởng công tác phòng chống dịch”, Phó giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Sở Công thương cũng công bố thông tin 62 điểm bán hàng trực tuyến, qua điện thoại trên địa bàn nhằm hạn chế người dân đi lại, tập trung đông người.

300 người tình nguyện lái xe vận chuyển hàng hóa

Bà La Ngọc Trương, Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Cần Thơ cho biết hiện tại nguồn hàng của Co.op Mart rất phong phú, thậm chí tại các kho ở Bình Dương và miền Tây còn bị quá tải.

“Những ngày qua lượng khách đến mua sắm tại siêu thị và mua online tăng đột biến, tuy nhiên Co.op Mart vẫn đảm bảo có đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như: mì gói, dầu ăn các loại, đường, nước tương, nước mắm, đồ hộp, hạt nêm, bột ngọt, sữa đặc, may mặt…Đặc biệt Co.op Mart giữ ổn định giá, tăng cường hàng khuyến mãi cho bà con thỏa sức mua sắm”, bà Trương thông tin.

Nhân viên Co.op Mart đang bổ sung hàng hóa phục vụ người dân. Ảnh:HD

Tuy vậy, theo bà Trương, hiện tại đơn vị gặp vấn đề việc vận chuyển hàng hóa là mặt hàng tươi sống (thủy sản) từ nơi khác vào địa bàn thành phố Cần Thơ.

Về vấn đề này, ông Bình cho biết Sở đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải tìm giải pháp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi vận chuyển hàng hóa ra vào địa bàn có dịch COVID-19, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu.

“Hàng hóa đều từ tỉnh khác vận chuyển đến, chủ yếu là TP.HCM. Hiện theo quy định thì các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ vùng dịch đến Cần Thơ phải đổi tài xế và tài xế ở Cần Thơ cũng phải test nhanh âm tính mới được vận chuyển. Trong khi đó lực lượng tài xế tại các đơn vị thiếu hụt, có trường hợp tài xế lái xe giao hàng đến tới chốt họ thà quay xe hàng về chứ không chịu giao xe thay tài.

Mới đây, Sở Giao thông vận tải đã cung cấp cho danh sách 300 người tình nguyện lái xe vận chuyển hàng để các đơn vị lựa chọn. Hàng hóa cung ứng hơi chậm nhưng cơ bản vẫn đảm bảo phục vụ cho người dân” – ông Bình thông tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.