Cần tăng khả năng tiếp cận tài chính cho các dự án tái chế rác thải nhựa

(PLO)- Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Quân, để công tác tái chế rác thải nhựa đạt hiệu quả cần cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho các dự án tái chế và hỗ trợ nâng cao năng lực về thu gom, phân loại và tái chế cho các doanh nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-11, UBND quận 1 (TP.HCM) tổ chức hội nghị chuyên đề về bảo vệ môi trường lồng ghép kinh tế tuần hoàn (KTTH) trong công tác quản lý, tái sử dụng, tái chế rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận 1 năm 2023.

tái chế rác thải nhựa.jpg
Lãnh đạo UBND quận 1 và các chuyên gia tham dự hội nghị. Ảnh: NC

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển KTTH, chia sẻ việc tuần hoàn rác thải nhựa hiện còn gặp một số khó khăn.

Cụ thể, hiện nay tỉ lệ thu gom tái chế và hiệu suất thu hồi rác thải nhựa giá trị thấp. Nhu cầu thị trường về nhựa tái sinh không ổn định. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận tài chính của các đơn vị tái chế cũng thấp.

Ngoài ra, việc phân loại rác sinh hoạt tại nguồn chưa được áp dụng hiệu quả.

rác thải nhựa-kinh te tuan hoan anh quan.jpg
PGS.TS Nguyễn Hồng Quân báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NC

"Để việc tuần hoàn rác thải nhựa đạt hiệu quả cần cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho các dự án tái chế và hỗ trợ nâng cao năng lực về thu gom, phân loại và tái chế cho các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó cần nghiên cứu áp dụng các hình thức tín dụng xanh với quy trình cụ thể về quản lý rủi ro và cấp vốn nhằm thúc đẩy việc đầu tư; nâng cao công nghệ trong thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa..."- PGS.TS Nguyễn Hồng Quân đề xuất.

Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Trưởng phòng TN&MT quận 1 đánh giá, việc quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) đang được xã hội quan tâm.

Chính vì vậy, quận 1 xác định công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH, sử dụng bền vững tài nguyên là rất cần thiết, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.

rác thải nhựa 2 ong nguyen.jpg
Ông Nguyễn Thanh Nguyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NC

"KTTH được xác định là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Để hình thành một thói quen mới rất cần sự chung tay và trách nhiệm của mỗi người dân trên địa bàn quận trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, kết hợp sử dụng hợp lý, tiết kiệm, giảm thiểu rác thải nhựa. Đồng thời cần hạn chế phát thải và tăng cường phân loại và bỏ rác đúng quy định"- ông Nguyên nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm