(PLO)- Theo Bộ trưởng Bộ NN&MT, hiện mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 1,8 triệu tấn chất thải nhựa. Khối lượng này tạo ra áp lực và thách thức rất lớn đối với hệ thống thu gom, phân loại và xử lý rác thải.
(PLO)- Tình trạng ô nhiễm nhựa đang ngày càng báo động khi các nhà khoa học phát hiện rác thải nhựa trên biển có thể lây lan mầm bệnh và gây rủi ro hạt vi nhựa đi vào cơ thể người.
(PLO)-Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành kêu gọi người dân cùng hành động, không thờ ơ trước ô nhiễm rác thải nhựa, mà chủ động kiến tạo lối sống xanh, bảo vệ môi trường.
(PLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, để lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường đến từng gia đình, cộng đồng.
(PLO)- Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường, trong đó 0,28- 0,73 triệu tấn thải ra biển. Tuy nhiên chỉ 27% trong số này được tái chế, tận dụng bởi các cơ sở, doanh nghiệp.
(PLO)- Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam kêu gọi sự nỗ lực, chung tay vì mục tiêu du lịch không rác thải nhựa ở Việt Nam.
(PLO)- Theo các chuyên gia, muốn phát triển bền vững thì các hoạt động kinh doanh của các nền tảng thương mại điện tử cần gắn với trách nhiệm môi trường, xã hội.
(PLO)- Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn TP đã quan tâm, rà soát, xây dựng và kiến nghị ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tạo nền tảng, cơ sở phát triển kinh tế tuần hoàn, hoàn thiện các chính sách về bảo vệ môi trường.
(PLO)- Sự tồn tại của núi rác nhựa hàng chục nghìn tấn ở Asan cho thấy thực trạng rằng chính quyền Hàn Quốc vẫn đang phải đau đầu tìm phương hướng giải quyết lượng rác thải nhựa ngày một tăng qua từng năm.
(PLO)- Với quan điểm mang tính mở đường, coi nhựa như một nguồn tài nguyên, Unilever đã thành công trong mô hình kinh tế tuần hoàn nhựa, hướng tới xây dựng một tương lai phát triển bền vững.
(PLO)- Ước tính mỗi năm có 14 triệu tấn nhựa đổ ra đại dương, tương đương mỗi phút có hơn một xe tải rác nhựa đổ xuống biển, nếu không hành động, đến năm 2050, số lượng rác thải nhựa trong đại dương có thể nhiều hơn cả số lượng cá.
(PLO)- Mô hình quản lý rác thải nhựa ở TP Quy Nhơn góp phần thúc đẩy thay đổi thói quen, nhận thức để cộng đồng cư dân ven biển chung tay bảo vệ môi trường.
(PLO)- Chiến dịch "Kiến tạo tương lai xanh" được triển khai bắt đầu từ tháng 11-2023 sẽ hô biến rác thải nhựa, tái chế thành những bộ bàn ghế tặng cho các trường học.
(PLO)- Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Quân, để công tác tái chế rác thải nhựa đạt hiệu quả cần cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho các dự án tái chế và hỗ trợ nâng cao năng lực về thu gom, phân loại và tái chế cho các doanh nghiệp.
(PLO)- Bắt nguồn từ những trăn trở khi thấy rác thải gây ô nhiễm cho môi trường, chị Kim Nguyệt (Trưởng dự án Reborn Décor) đã bắt tay thực hiện dự án biến rác thải nhựa bỏ đi thành những đồ nội thất tái chế cao cấp.
(PLO)- Tận dụng các loại rác thải nhựa để tạo thành các chậu cây xanh, người dân TP.HCM biến những con hẻm trở nên xanh sạch, vừa tạo bầu không khí sống xanh, vừa hạn chế lượng rác thải nhựa thải ra môi trường.
(PLO)- Cử tri TP.HCM nêu vấn đề mức thuế bảo vệ môi trường đối với bao bì, túi nylon khó phân hủy đã tăng lên 50.000 đồng/kg nhưng giá bán chỉ 25.000 - 40.000 đồng/kg, vậy thật sự mặt hàng này đều được thu đủ và đúng thuế?
(PLO)- Từ ngày 23-9, cứ vào mỗi thứ Bảy và Chủ nhật, bạn trẻ có thể đến số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM để đổi chai nhựa và nhận vớ. Toàn bộ chai nhựa thu gom được sẽ sản xuất thành những đôi vớ tặng trẻ em ở vùng núi Tây Bắc vào mùa đông.