“Cắn răng” bán gạo giá thấp để khơi thông xuất khẩu

Trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các nhà xuất khẩu gạo lớn Ấn Độ, Thái Lan, Pakistan, nhiều doanh nghiệp (DN) xuất khẩu gạo Việt Nam buộc phải bán giá thấp để đẩy xuất khẩu.

Tại buổi họp sơ kết xuất khẩu gạo quý I-2013 (TP.HCM ngày 4-4), ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng Thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho biết giá gạo 5% tấm hiện ở mức 395 USD/tấn, thấp hơn 40-50 USD/tấn so với Ấn Độ, Pakistan. So với cùng kỳ năm 2012, giá gạo bình quân giảm 44,5 USD/tấn. Các DN đứng trước hai lựa chọn: Hạ giá để bán ra cạnh tranh hoặc giữ giá cao nhưng không bán được. Mà nếu không bán được thì tồn kho tăng, không thể quay vòng vốn trả nợ ngân hàng, không tiêu thụ kịp thời thì giá lúa gạo trong nước giảm mạnh, nông dân chịu thiệt.

Đáng lưu ý là trong 1,5 triệu tấn gạo xuất khẩu ở quý I, có đến 1/3 xuất qua Trung Quốc với giá thấp vì không có nhu cầu từ các thị trường khác. Với châu Phi, thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai thì DN khó cạnh tranh với các nhà xuất khẩu Ấn Độ, Pakistan do lợi thế về cước phí vận chuyển. Bởi vậy, chỉ còn cách ký hợp đồng giá thấp mới bán được.

Trong khi đó, áp lực giải quyết hàng tồn kho lớn có thể khiến Thái Lan, Ấn Độ bán gạo ra với giá rẻ. Các hợp đồng với thị trường tập trung không còn nhiều, Indonesia thông tin sẽ không nhập gạo trong năm 2013, Trung Quốc hủy nhiều hợp đồng xuất khẩu gạo với DN Việt Nam, đang quay sang nhập gạo Myanmar giá rẻ nhất thế giới bằng đường tiểu ngạch… Áp lực giải quyết 1 triệu tấn gạo đã thu mua càng làm cho các DN Việt Nam đau đầu.

Tuy nhiên, DN vẫn có thể lạc quan với một số yếu tố tích cực như Philippines thông báo mua hơn 180.000 tấn gạo, Guinea ký hợp đồng nhập mỗi tháng 20.000 tấn; nhu cầu gạo cấp cao, gạo thơm của các nước Tây Phi còn nhiều. Hợp đồng 3,5 triệu tấn gạo đã ký sẽ giao hết trong tháng 4… Dự báo trong quý II-2013 sẽ xuất khẩu 2,2 triệu tấn gạo và ký hợp đồng xuất 2 triệu tấn nữa.

“VFA sẽ điều hành giá sàn linh hoạt, hiện phải bỏ giá sàn gạo thường để DN hạ giá bán, kịp thời giải phóng nguồn cung trong nước. Đặc biệt sẽ xử phạt nặng những DN trộn gạo thường với gạo thơm để bán giá gạo thơm gây mất uy tín chung” - ông Phong nói.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.