Cần làm rõ việc nợ thuế hơn 2.400 tỷ đồng ở Đồng Nai

(PLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai tính đến cuối năm 2022, số tiền nợ thuế trên toàn tỉnh Đồng Nai là 2.413 ngàn tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-4, đoàn giám sát do Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã có buổi giám sát tại UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu, chống thất thu thuế giai đoạn 2020-2022.

UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác quản lý thu, chống thất thoát thu thuế giai đoạn 2020-2022 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, kết quả thu được trong năm 2020 hơn 41.800 tỷ đồng, năm 2021 gần 46.500 tỷ đồng, năm 2022 hơn 43.300 tỷ đồng, đều vượt kế hoạch đề ra. Ngành thuế tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu thuế, chống thất thu thuế, thanh tra, xử lý các vi phạm, hạn chế vi phạm hoạt động về thuế.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường chủ trì buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vào ngày 18- 4. Ảnh: VH.
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường chủ trì buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vào ngày 18- 4. Ảnh: VH.

Còn về công tác thu hồi, xử lý nợ thuế, trong giai đoạn trên đã thu hồi được hơn 2.000 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2022, số tiền nợ thuế toàn tỉnh Đồng Nai là 2.413 ngàn tỷ đồng.

Riêng năm 2022, qua công tác thanh, kiểm tra 2.435 doanh nghiệp, kiến nghị thu, truy phạt, truy hoàn hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường nhận định số tiền nợ thuế có nguy cơ là thất thoát vì khả năng thu không cao. Theo ông Cường, trong số nợ thuế 2.400 tỷ đồng thì có một phần là dấu hiệu trốn thuế nhưng nhiều năm gần đây chưa có vụ việc nào trốn thuế được khởi tố.

"Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường thực hiện nhiệm vụ thu thuế, đảm bảo thu chi ngân sách của địa phương. Kế hoạch thu thuế Trung ương giao là rất lớn đòi hỏi ngành thuế hết sức nỗ lực, tất cả những khó khăn vướng mắc gì phải báo cáo UBND tỉnh. Khi nào vướng mắc pháp luật, cần kiến nghị vỹ mô đề nghị báo cáo lên đoàn ĐBQH", ông Quản Minh Cường nói thêm.

Ngoài ra Trưởng đoàn ĐBQH Quản Minh Cường đề nghị ngành thuế cần nỗ lực chống tiêu cực trong trốn thuế chuyển nhượng bất động sản, tăng cường chống thất thu.

Đối với các tổ chức, cá nhân nằm trong danh sách nợ thuế thì phải xác định rõ nguyên nhân, giải pháp để thu hồi. Những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần chuyển cơ quan điều tra làm rõ, xử lý dứt điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.