Cần hơn 61.500 tỉ đồng để đầu tư cảng biển Sóc Trăng

(PLO)- Mục tiêu đến năm 2030, Cảng biển Sóc Trăng sẽ có tổng số sáu bến cảng, gồm từ 16-18 cầu cảng, trong đó bến cảng ngoài khơi cửa Trần Đề tiếp nhận tàu trọng tải 100.000 - 160.000 tấn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Cảng biển Sóc Trăng gồm các khu bến: Kế Sách, Đại Ngãi, Trần Đề và các bến phao, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh, trú bão.

Về kết cấu hạ tầng, mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Sóc Trăng sẽ có tổng số sáu bến cảng, gồm từ 16-18 cầu cảng, với tổng chiều dài từ 2.693-3.493 m, chưa bao gồm các bến cảng khác. Đáp ứng hàng hóa thông qua từ 30,7-41,2 triệu tấn; trong đó hàng container từ 0,97 triệu TEU đến 1,36 triệu TEU; hành khách từ 522,1-566,3 ngàn lượt.

Cảng biển Sóc Trăng
Phối cảnh bến ngoài khơi cảng biển Trần Đề và cầu dẫn ra cảng.

Tầm nhìn đến năm 2050, hàng hóa thông qua với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng từ 5,5-6,1%/năm; hành khách với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng từ 1,1-1,25%/năm.

Cụ thể, khu bến Đại Ngãi sẽ có quy mô một bến cảng gồm sáu cầu cảng với tổng chiều dài 630m; có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 10.000 tấn đầy tải và 20.000 tấn giảm tải, đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa từ 3,2-3,8 triệu tấn.

Khu bến Kế Sách có tổng số hai bến cảng gồm bốn cầu cảng với tổng chiều dài 920m, đáp ứng hàng hóa thông qua từ 1,9-3,7 triệu tấn.

Trong đó, bến cảng tổng hợp Cái Côn gồm hai cầu cảng tổng hợp và một cầu cảng chuyên dùng xi măng với tổng chiều dài 740 m, tiếp nhận tàu trọng tải đến 20.000 tấn, đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa từ 1,6-3,4 triệu tấn. Bến cảng xăng dầu Mỹ Hưng gồm một cầu cảng hàng lỏng/khí dài 180 m, tiếp nhận tàu trọng tải đến 15.000 tấn, đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa 0,3 triệu tấn.

Khu bến Trần Đề gồm ba bến cảng, trong đó, bến cảng phục vụ khu công nghiệp Trần Đề, có hai cầu cảng tổng hợp, hàng rời với tổng chiều dài 260 m. Đáp ứng nhu cầu tiếp nhận tàu trọng tải đến 2.000 tấn; sà lan, phương tiện thủy trọng tải đến 5.000 tấn, phù hợp với tĩnh không công trình vượt sông, đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa từ 1-1,1 triệu tấn.

cang-bien-soc-trang-khu-cong-nghiep-tran-de-tinh-soc-trang.jpg
Khu bến Trần Đề gồm ba bến cảng, trong đó, bến cảng phục vụ khu công nghiệp Trần Đề, có hai cầu cảng tổng hợp, hàng rời với tổng chiều dài 260 m. Ảnh: DIỄM HẰNG

Bến cảng Superdong Trần Đề - Sóc Trăng có hai cầu cảng hành khách với tổng chiều dài 83 m, tiếp nhận tàu cao tốc trọng tải đến 200 tấn, phà biển trọng tải đến 500 tấn. Đáp ứng nhu cầu thông qua hành khách từ 522,1-566,3 ngàn lượt khách.

Bến cảng ngoài khơi cửa Trần Đề có từ 2-4 cầu cảng tổng hợp, container, hàng rời, tổng chiều dài từ 800-1.600 m, tiếp nhận tàu tổng hợp, container trọng tải đến 100.000 tấn, tàu hàng rời trọng tải đến 160.000 tấn, đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa từ 24,6-32,5 triệu tấn.

Ngoài ra, Cảng biển Sóc Trăng còn có các bến phao, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh, trú bão tại khu vực Định An, Trần Đề, Đại Ngãi, Kế Sách và khu vực khác có đủ điều kiện.

Tầm nhìn đến năm 2050, sẽ tiếp tục phát triển các bến cảng mới đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng từ 5,5-6,1%/năm. Bến cảng ngoài khơi Trần Đề có quy mô dự kiến phát triển khoảng 14 cầu cảng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hàng hóa.

Ước tính, tổng nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch đến năm 2030 khoảng 1.331 ha, chưa bao gồm các khu vực phát triển các khu công nghiệp, logistics… gắn liền với cảng. Và tổng nhu cầu sử dụng mặt nước theo quy hoạch đến năm 2030 khoảng 148.486 ha, đã bao gồm diện tích vùng nước khác trong phạm vi quản lý không bố trí công trình hàng hải.

Về nhu cầu vốn đầu tư, ước tính hệ thống cảng biển Sóc Trăng đến năm 2030 cần khoảng 61.513 tỉ đồng. Trong đó, vốn đầu tư cho hạ tầng hàng hải công cộng khoảng 19.607 tỉ đồng và nhu cầu vốn đầu tư cho bến cảng khoảng 41.906 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.