Cần hơn 38.900 tỉ đồng xây cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(PLO)- Trung ương và địa phương cùng góp vốn đề làm tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, dài 123km.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi xem xét báo cáo của các bộ, ngành và địa phương, tháng 2 vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chuyển nghiên cứu đầu tư dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku từ phương thức đối tác công - tư (PPP) sang đầu tư công.

Để sớm khởi công dự án này, Bộ Xây dựng đã giao cho Ban Quản lý dự án 2 tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến trên.

Theo báo cáo vừa gửi đến Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án 2 đề xuất xây cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 123km. Điểm đầu dự án tại quốc lộ 19B thuộc xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Điểm cuối giao đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) thuộc TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cao tốc cao tốc Quy Nhơn - Pleiku
Cao tốc cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có điểm cuối giao đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) thuộc TP Pleiku. Trong ảnh là Quốc lộ 14 đoạn qua huyện Chư Pưh, Gia Lai. Ảnh: LÊ KIẾN

Tuyến có quy mô bốn làn xe, tốc độ thiết kế từ 80km/h đến 100km/h, tuỳ đoạn.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 38.917 tỉ đồng, bao gồm: vốn đầu tư công trung hạn của trung ương, vốn tăng thu ngân sách Nhà nước năm 2024 và vốn ngân sách hai địa phương có dự án đi qua.

Ban Quản lý dự án 2 đề xuất triển khai khởi công tuyến ngay trong năm 2025, hoàn thành đưa vào khai thác năm 2029.

Tuy nhiên, để sớm hoàn thành dự án này, Ban Quản lý dự án 2 đề nghị cần có một số cơ chế, chính sách đặc thù. Chẳng hạn như chính sách về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án, chính sách về chỉ định thầu, chính sách cơ cấu nguồn vốn cho dự án...

Các chính sách trên đa phần tương tự như các dự án giao thông trọng điểm đang được Quốc hội cho phép Chính phủ áp dụng.

Dự án khi hoàn thành góp phần nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn thời gian, chi phí vận tải, tạo động lực liên kết, lan tỏa thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Đặc biệt, dự án sẽ nối Tây Nguyên với cảng biển nước sâu, các vùng sâu, vùng xa, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm