Kiến nghị làm đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(PLO)- Lãnh đạo ba tỉnh Bình Định, Gia Lai, Kon Tum cùng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm đầu tư đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. 

Chiều 4-3, trao đổi với PLO, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, xác nhận lãnh đạo ba tỉnh Bình Định, Gia Lai, Kon Tum vừa cùng ký tờ trình kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Quy Nhơn (Bình Định) - Pleiku (Gia Lai).

Quốc lộ 19 nối Bình Định và các tỉnh Tây Nguyên. 

Theo quy hoạch, đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 160 km, có điểm đầu giao với quốc lộ 1 tại huyện Tuy Phước (Bình Định) giao với cao tốc Bắc-Nam phía đông tại thị xã An Nhơn (Bình Định), điểm cuối giao với cao tốc Bắc-Nam phía tây tại TP Pleiku (Gia Lai). Đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có hướng tuyến song song với quốc lộ 19 hiện hữu.

Lãnh đạo ba tỉnh trên kiến nghị giai đoạn 2021-2025 sẽ đầu tư theo quy mô hai làn xe, chiều rộng nền đường hơn 17 m, quy mô giải phóng mặt bằng theo quy hoạch bốn làn xe. Trong giai đoạn này sẽ xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cầu trên toàn tuyến, hầm qua các đèo An Khê, Mang Yang. Tổng mức đầu tư khoảng 40.000 tỉ đồng. Giai đoạn 2026-2030 xây dựng hoàn chỉnh tuyến cao tốc theo quy hoạch với quy mô bốn làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 16.000 tỉ đồng.

Lãnh đạo ba tỉnh trên đề xuất hình thức đầu tư dự án bằng ngân sách nhà nước, huy động vốn ODA, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế tham gia dưới hình thức PPP, loại hợp đồng BOT, BT hoặc BTO.

Theo chủ tịch UBND ba tỉnh Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tính chất đặc biệt quan trọng đối với ba địa phương này, góp phần hình thành trục cao tốc kết nối các cảng biển Nam Trung bộ với khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia cũng như vươn xa kết nối với các nước Thái Lan, Myanma.

Hiện các tỉnh Gia Lai, Kon Tum được nối với Bình Định bằng quốc lộ 19 dài 238 km từ cảng Quy Nhơn đến cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm