Cần hai lời xin lỗi của Bộ Tài chính

(PL)- Đã một tuần trôi qua kể từ ngày bị bêu tên trên “bảng đen” nợ thuế khủng, vài chục doanh nghiệp (DN) bị oan tại TP.HCM vẫn chưa được đính chính một cách chính thức thông tin sai lệch này.

Cụ thể, ngay sau khi Bộ Tài chính công bố danh sách 600 DN nợ thuế lớn, trong đó có 200 DN tại TP.HCM thì hàng chục DN đã phản ứng vì họ không nợ mà lại bị bêu tên vô lý.

Các DN cũng lập tức liên hệ chi cục thuế quản lý trực tiếp để đối chiếu, lập biên bản với cơ quan thuế để xác nhận lại rằng họ không nợ thuế. Đáng tiếc là một tuần qua Bộ Tài chính vẫn chưa đính chính lại cho DN theo đúng cách mà Bộ đã công bố danh sách nợ.

Đành rằng việc thông tin nợ thuế có sai lệch như giải thích của ngành thuế là do… lỗi hệ thống phần mềm thuế, song rõ ràng DN không có lỗi gì trong chuyện sai lệch này để rồi bị bêu tên xong lại không được nói lại một cách rõ ràng, đàng hoàng. Trong khi các DN bị thiệt hại không nhỏ về uy tín.

Chính vì vậy các DN yêu cầu Bộ Tài chính đã công khai bêu tên nhầm DN trên website của Bộ thì phải đính chính lại trên website của mình, sửa đổi thông tin của đường dẫn thông tin cũ và xin lỗi DN.

Để cho DN vì sợ ảnh hưởng đến uy tín mà phải tự công khai, tự đăng báo, tự đính chính… cũng như việc các chi cục thuế làm biên bản xác nhận DN không nợ thuế, thậm chí ngay cả việc đứng ra xin lỗi DN cũng chưa đủ, không phải là cách làm đúng.

Không chỉ xin lỗi DN, Bộ Tài chính cũng cần xin lỗi mọi người trong xã hội về việc đã bêu tên sai và chậm trễ việc đính chính. Đừng để mọi người suy nghĩ rằng Bộ đã làm sai lại không dám dũng cảm chịu trách nhiệm và không dám nhận lỗi.

QUỲNH NHƯ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.